Hội hữu nghị Ukraine - Việt Nam góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

NDO -

NDĐT - Ngày 12-12, Hội hữu nghị Ukraine - Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2024 tại thủ đô Kiev (Ukraine). Đại sứ đặc mênh toàn quyền Việt Nam tại Ukraine và kiêm nhiệm Moldova Nguyễn Anh Tuấn đã dự và phát biểu ý kiến tại đại hội.

Hội hữu nghị Ukraine - Việt Nam góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Cùng tham dự Đại hội còn có cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraine tại Việt Nam Olexiy Shovkopias vừa kết thúc nhiệm kỳ 10 năm liên tục tại Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Phát triển kinh tế, Thương mại và Nông nghiêp, Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Ukraine, một số cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các thành phố Kiev, Odessa, Kharkov cùng đông đảo các thành viên Hội Hữu nghị Ukraine - Việt Nam.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội, Chủ tịch Slapak Alexandr Vitalievich đã ôn lại chặng đường hơn 50 năm thành lập và hoạt động, nhấn mạnh những tình cảm tốt đẹp của nhân dân Ukraine dành cho nhân dân Việt Nam thông qua Hội Hữu nghị Ukraine - Việt Nam. Chủ tịch Slapak Alexandr Vitalievich cho biết, trong năm 2020, Hội sẽ triển khai một số hoạt động thiết thực đẩy mạnh tuyên truyền về đất nước, con người Việt Nam tại Uktraine, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa giữa hai nước.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đã chúc mừng và đánh giá cao những kết quả Hội hữu nghị Ukraine - Việt Nam đã làm được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng Hội hữu nghị Ukraine - Việt Nam triển khai tổ chức các hoạt động ngoại giao nhân dân nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ukraine, cũng như tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai nước.

Hội hữu nghị Ukraine - Việt Nam góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước ảnh 1

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Đại hội.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ tin tưởng, với sự nỗ lực không ngừng của các thành viên trong Hội, sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan đại diện ngoại giao và các cơ quan chức năng hai bên, Hội Hữu nghị Ukraine - Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tích to lớn vì lợi ích của của hai dân tộc trên con đường xây dựng đất nước hòa bình, ổn định và phồn vinh.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Hội nghị, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác 2014-2019, Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Hội hữu nghị Ukraine - Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Ukraine nhiệm kỳ 2020-2024, kế hoạch hợp tác giữa Hội hữu nghị Ukraine - Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Ukraine năm 2020.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội hữu nghị Ukraine - Việt Nam đã duy trì tốt các hoạt động lễ tân đối ngoại nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước, quảng bá hình ảnh và thông tin về tình hình quan hệ Ukraine - Việt Nam, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và Hội hữu nghị Việt Nam-Ukraine tổ chức các hoạt động chính trị chung của hai nước.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới với 10 thành viên, trong đó có ông Nguyễn Văn Bằng (Việt kiều tại Kiev), Bác sĩ công huân Nguyễn Văn Khanh (Việt kiều tại Odessa). Ông Shlapak Alexandr Vitalievich, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Ukraine, nguyên Bộ trưởng Tài chính Ukraine tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.