Hỗ trợ nhân dân Ukraine chống dịch Covid-19

NDO -

NDĐT - Sáng 26-5, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), thông qua Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, trao tặng nhân dân Ukraine 5.000 khẩu trang kháng khuẩn và 332 triệu đồng nhằm hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Ukraine trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Đặng Văn Chiến, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine và bà Nataliya Zhynkina, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam.
Ông Đặng Văn Chiến, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine và bà Nataliya Zhynkina, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Văn Chiến, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine cho biết, những người Việt Nam từng sinh sống, học tập, làm việc tại Ukraine đã chuyển tới nhân dân Ukraine, thông qua Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam món quà tình nghĩa này với hy vọng góp một tiếng nói, một chút tình, một tấm lòng tri ân tới đất nước, đồng bào Ukraine. Món quà thể hiện đạo lý cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Với hành động này, ông Đặng Văn Chiến muốn khẳng định với người dân Ukraine rằng “Các bạn không bao giờ đơn độc trong cuộc chiến cam go chống dịch Covid-19. Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine, nhân dân Việt Nam luôn ở bên, sát cánh cùng các bạn”.

Hiện tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại châu Âu cũng như trên toàn thế giới, ông Đặng Văn Chiến mong rằng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tiếp tục đồng lòng, góp sức, hỗ trợ các y bác sĩ chiến đấu với đại dịch này.

Về phần mình, bà Nataliya Zhynkina, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine; bày tỏ xúc động trước tinh thần đoàn kết, hữu nghị của nhân dân Việt Nam nói chung và Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine nói riêng.

Bà Nataliya Zhynkina nhấn mạnh, Việt Nam được các quốc gia và tổ chức quốc tế đánh giá cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhân dịp này, bà Nataliya Zhynkina chúc Việt Nam tiếp tục phòng, chống dịch bệnh hiệu quả và nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.