Cộng đồng người Việt Nam tại tây bắc Campuchia mừng Đảng, mừng Xuân

NDO -

Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và mừng xuân Tân Sửu 2021, tối 16-1, Tổng Lãnh sứ quán nước ta tại tỉnh Battambang, Vương quốc Campuchia đã tổ chức gặp mặt thân mật cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh tây bắc của đất nước Chùa Tháp.

Tổng Lãnh sự Lê Tuấn Khanh tại buổi gặp mặt thân mật cộng đồng.
Tổng Lãnh sự Lê Tuấn Khanh tại buổi gặp mặt thân mật cộng đồng.

Trong không khí hân hoan hướng về quê hương nhân dịp Tết cổ truyền, thay mặt Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao và cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự của Việt Nam tại sáu tỉnh khu vực Tây Bắc Campuchia, gồm Battambang, Siem Reap, Pursat, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey và Pailin, Tổng Lãnh sự Lê Tuấn Khanh gửi tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam trên địa bàn lời chúc Năm mới tốt đẹp nhất.

Nhân dịp này, ông Lê Tuấn Khanh nêu bật những thành quả đáng tự hào của đất nước Việt Nam trong năm 2020 vừa qua. Trong bối cảnh thế giới và khu vực chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ cùng tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đất nước ta đã vượt qua những khó khăn thử thách, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại.

Về quan hệ Việt Nam-Campuchia, Tổng Lãnh sự Lê Tuấn Khanh cho biết, quan hệ chính trị song phương ngày càng đi vào chiều sâu. Do đại dịch Covid-19, các chuyến thăm cấp cao và các cấp giữa hai bên không thực hiện được, song các cuộc điện đàm vẫn diễn ra thường xuyên, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước. Đặc biệt, hai bên đã phê chuẩn và phát hành bộ bản đồ biên giới, các văn bản pháp lý công nhận kết quả phân giới cắm mốc biên giới trên bộ giữa hai nước. Đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để nhân dân hai nước cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển bền vững.

Về hợp tác kinh tế, văn hóa và giáo dục tuy có những khó khăn nhất định, nhưng trong năm 2020, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 5,3 tỷ USD. Hiện Việt Nam là nhà đầu tư lớn thứ năm trong số các nước đầu tư vào Campuchia với 216 dự án và tổng vốn đăng ký trên 3,2 tỷ USD.

Nhìn lại một năm qua, Tổng Lãnh sự Lê Tuấn Khanh nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết của Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam các tỉnh tây bắc, đã giúp bà con đoàn kết gắn bó, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, luôn hướng về quê hương đất nước, hội nhập từng bước vào xã hội sở tại; đồng thời đánh giá cao các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn đã hoạt động có hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc phát triển kinh tế Việt Nam và Campuchia.

Nhân dịp này, thay mặt bà con gốc Việt trên địa bàn, ông Lê Tuấn Khanh cảm ơn các doanh nghiệp, đặc biệt là chi nhánh công ty Metfone (Viettel Cambodia) các tỉnh, đã đồng hành cùng Tổng Lãnh sự quán trong công tác hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và lũ lụt vừa qua.

Trước đó, chiều cùng ngày, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang phối hợp Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Battambang và Công ty Metfone trên địa bàn đã tổ chức tặng quà, gồm gạo và tiền mặt cho 50 gia đình gốc Việt thuộc diện khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền sắp đến.