Theo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận, tính đến 18 giờ ngày 7/3, các cơ quan đại diện đã đón hơn 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine.
Tiếp tục công tác bảo hộ công dân, ngày 7/3, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Rostov trên sông Đông (tỉnh Rostov, Liên bang Nga) đón 10 công dân Việt Nam từ hướng Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng ở Ukraine vào Liên bang Nga qua cửa khẩu Matveev Kurgan.
Ngày 6/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cho biết, hiện có tới 1.700 người Việt di tản từ Ukraine sang Ba Lan để lánh nạn, do vậy Đại sứ quán Việt Nam và các hội đoàn ở đây đang nỗ lực lo nơi ăn chốn ở cho bà con và tích cực chuẩn bị cho chuyến bay đưa những người có nguyện vọng về nước vào ngày 9/3.
Vào lúc 11 giờ 30 phút trưa 7/3, chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) sang Bucharest (Romania) để đón người Việt Nam tại Ukraine về nước đã cất cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).
Chiều tối 7/3 theo giờ địa phương, chuyến bay đầu tiên chở công dân Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine theo kế hoạch sẽ cất cánh từ thủ đô Bucharest của Romania lên đường về Hà Nội. Cho tới lúc này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.
Trong những ngày này, Ba Lan, 1 trong những quốc gia có đường biên giới dài với Ukraine, trở thành điểm đến chính của dòng người sơ tán khỏi vùng chiến sự, trong đó có người Việt Nam.
Ngày 5/3, Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga phối hợp Hội người Việt Nam tại TP Voronezh (LB Nga) đón thành công đoàn gồm 10 người Việt Nam di tản từ Kovsharovka (tỉnh Kharkov, Ukraine) sang TP Voronezh (LB Nga).
Tới sáng 6/3, có khoảng 800 người Việt từ Ukraine sơ tán sang Romania. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn, do nhiều người không liên hệ với Đại sứ quán hay các hội người Việt ở Romania.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Nam và thành viên gia đình về nước trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine, Bộ Ngoại giao phối hợp các cơ quan chức năng dự kiến tổ chức 2 chuyến bay sơ tán công dân.
Đại sứ quán Việt Nam đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao và Cảnh sát biên phòng Hungary đề nghị phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ công dân Việt Nam sang Hungary lánh nạn cũng như cung cấp các đầu mối liên hệ.
Trước những diễn biến phức tạp do xung đột vũ trang ở Ukraine, ảnh hưởng tới người dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại đây, ngày 3/3, trên cơ sở kiến nghị của Bộ Ngoại giao, Chính phủ đã phê duyệt chủ trương tổ chức chuyến bay đưa người Việt có nhu cầu về nước.
Chiều 4/3, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) và Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Diễn đàn đối thoại với doanh nhân kiều bào về đầu tư và thương mại.
Liên quan tình hình bảo hộ công dân tại Ukraine, Tổ Công tác bảo hộ công dân gồm các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao đã phối hợp các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận tiếp tục tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ sơ tán người Việt Nam tại Ukraine ra khỏi các vùng chiến sự.
Bộ Ngoại giao đã phối hợp các bộ, ngành, cơ quan chức năng và các hãng hàng không trong nước, các cơ quan đại diện tại Ukraine và khu vực lân cận xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết để sơ tán công dân Việt Nam khỏi vùng chiến sự và về nước nếu có nguyện vọng.
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao lưu ý cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine cần bình tĩnh, theo dõi sát diễn biến tình hình, thực hiện nghiêm túc những thông báo, hướng dẫn của nhà chức trách địa phương.
Trao đổi ý kiến với phóng viên TTXVN tại Đông Âu ngày 24/2, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho biết Đại sứ quán đã nắm được tình hình cộng đồng người Việt tại Ukraine và đang theo dõi sát các diễn biến, đồng thời đề nghị bà con bình tĩnh.
Từ ngày 21 đến 24/2, tại Thủ đô Canberra (Australia), nhóm Vietnam Centre phối hợp Hội Sinh viên và thanh niên Việt Nam tại Canberra tổ chức triển lãm “Happy New Tết”, mang đến nhiều trải nghiệm về truyền thống đón mừng năm mới của Việt Nam. Đây là triển lãm nghệ thuật thứ hai do Vietnam Centre thực hiện tại Australia.
Lễ Thượng nguyên do chùa Phật Tích tại thủ đô Vientiane, Lào tổ chức và được duy trì từ nhiều năm nay, nhằm nguyện cầu cho đất nước thanh bình, cho bà con kiều bào tại Lào có một năm mới bình an, hạnh phúc.
Với tình yêu quê hương đất nước tha thiết, với tấm lòng nhớ về nguồn cội, những người con đất Việt dù đang sống và làm việc ở nơi đâu trên thế giới cũng luôn hướng về quê nhà Việt Nam. Giữ trong tim hai tiếng quê hương thân thương, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Hòa chung không khí chào mừng ngày Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 2/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đã tổ chức gặp mặt và chúc Tết kiều bào tại các tỉnh vùng đông bắc Thái Lan.
Cũng như mọi năm, Tết Nhâm Dần đến với kiều bào tại Lào luôn làm mọi người nhớ về quê hương, đất nước. Đối với một số bạn đọc của Báo Nhân Dân, nỗi nhớ nhung cũng luôn theo họ trong dịp này, khi được đọc các bài viết, các thông tin trên các loại hình báo chí của Báo Nhân Dân số Xuân Nhâm Dần 2022.
Ngày 1/2 (ngày mùng 1 Tết Nguyên đán), trong không khí thành kính, trang nghiêm, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, đông bắc Thái Lan đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 30/1 (tức 29 tháng Chạp Âm lịch), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris đã tổ chức “Ngày Bánh Chưng”. Sự kiện được tổ chức hòa cùng chương trình Mừng Xuân đón Tết của tất cả các chi hội sinh viên Việt Nam tại Pháp.
Từ nơi châu Phi xa xôi, trong những ngày giáp Tết, các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ ở Nam Sudan vẫn cố gắng chuẩn bị đón Tết theo một cách rất riêng, nhằm mang đến không khí Tết tươi vui, đầm ấm cho toàn thể đơn vị cũng như lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Đùm bọc, cưu mang nhau những lúc khó khăn, hoạn nạn là một trong những đạo lý của người Việt Nam có tự bao giờ. Trong tâm dịch Covid-19 tại Lào, có không ít những tấm lòng nhân ái cao cả được cộng đồng người Việt Nam tại Lào ghi nhận.
Sáng sớm một ngày cuối năm, trong cái lạnh thấu xương của mùa đông nước Nga, chúng tôi lên đường tạm rời xa Moskva náo nhiệt, chạy xe về hướng đông thành phố, đến thăm xí nghiệp may Sarlanter, một điểm sáng trong ngành may mặc của người Việt tại Nga, nơi hiện có hơn 50 người Việt Nam, cùng công nhân Nga, Tatgikistan và Trung Quốc, sinh sống và làm việc.
Tối 30/1, trong khuôn khổ Hội chợ Xuân Nhâm Dần 2022 tại Lào với chủ đề “Xuân quê hương-San sẻ yêu thương”, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại thủ đô Vientiane tổ chức bữa cơm thân mật và trao quà Tết giúp đỡ kiều bào có hoàn cảnh khó khăn tại thủ đô Vientiane.
Là một doanh nhân gốc Hà Nội, anh Đỗ Hoàng Việt sang đầu tư, kinh doanh tại Vương quốc Campuchia được hơn 10 năm. Thời gian qua, cùng với nỗ lực đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19, anh còn chung tay giúp đỡ cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn ở cả Việt Nam và Campuchia.
Tối 28/1, tức 26 tháng Chạp, toàn thể gia đình cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã hội tụ đông đủ tại “Ngôi nhà chung” Đại sứ quán ở thủ đô Moskva, đón mừng Xuân mới Nhâm Dần 2022 đang tới gần.
Ngày 28/1, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022) và đón Tết cổ truyền của dân tộc Nhâm Dần 2022, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (Liên bang Nga) tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nơi Vườn hoa mang tên Người tại thành phố Vladivostok.