Những việc làm vì dân - Những việc làm phiền dân

Ðiểm sáng Tết quân dân ở huyện Cờ Ðỏ

Huyện Cờ Ðỏ nhiều năm liền là điểm sáng của TP Cần Thơ trong thực hiện phong trào đoàn kết quân dân do Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố phát động. Lá cờ đầu của phong trào là Chỉ huy trưởng Liêu Loan cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện.

Từ năm 2013, khi đồng chí Liêu Loan được phân công về công tác tại huyện Cờ Ðỏ, đồng chí và Ban CHQS đã thống nhất xác định nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là phải bám sát cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Có như vậy mới thấu hiểu, kịp thời chung tay góp sức tháo gỡ, giải quyết tốt những khó khăn trong đời sống của nhân dân.

Từ thực tế nêu trên, trong những năm qua, Ðảng ủy, Ban CHQS huyện đã xây dựng được những mô hình dân vận khéo nhận được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, tiêu biểu như: Mô hình “Dạy chữ cho trẻ em nghèo người dân tộc thiểu số”; “Hỗ trợ xây dựng các cơ sở thờ tự hiện có của bà con tín đồ tôn giáo”. Ðặc biệt, mô hình “Tết quân dân” nhận được sự đồng thuận và đánh giá rất cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Ý tưởng ban đầu là đưa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện về cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, cùng bà con chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo và tham gia bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Mỗi năm Tết quân dân đều có chủ đề bám sát tình hình thực tế của địa phương. Năm 2013 và năm 2018, Tết quân dân tại xã Ðông Thắng có chủ đề “Quân, dân Cần Thơ vui Tết, chung sức xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. Năm 2014, tổ chức Tết quân dân tại xã Trung Hưng với chủ đề “Ðảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang huyện Cờ Ðỏ chung sức xây dựng quê hương và vui Tết cùng nhân dân xã Trung Hưng”. Các năm 2015, 2016 và 2017 tổ chức tại xã Thới Hưng, Thới Xuân, Ðông Hiệp với chủ đề “Ðảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang huyện Cờ Ðỏ cùng nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Những cái Tết quân dân ấm áp nghĩa tình ấy đã góp phần cùng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, nêu cao truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

Qua 5 năm tổ chức “Tết quân dân”, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Cờ Ðỏ đã xây dựng nhiều công trình, phần việc mang lại hiệu quả hết sức thiết thực ở từng địa phương. Ðó là, xây tặng 62 căn nhà tình thương, nhà Ðại đoàn kết; nâng cấp 11.700 m đường giao thông nông thôn; nạo vét 2.100 m kênh thủy lợi; sửa chữa sáu cầu bê-tông; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 3.000 lượt người; tặng gia đình nghèo, gia đình chính sách 1.700 suất quà; trao 197 suất học bổng tặng học sinh nghèo học giỏi…

Những kết quả đạt được sau năm Tết quân dân của Ban CHQS huyện Cờ Ðỏ đã nhận được khen thưởng xứng đáng. Tập thể Ðảng ủy, Ban CHQS huyện được công nhận 5 năm liền trong sạch, vững mạnh, bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, UBND thành phố Cần Thơ công nhận là đơn vị quyết thắng, đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua… Cá nhân đồng chí Liêu Loan, liên tục từ năm 2013 đến 2016 là chiến sĩ thi đua tiên tiến cấp Quân khu. Từ năm 2013 đến nay, đồng chí được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của thành phố, của huyện về những nỗ lực, cố gắng đóng góp công sức cho phong trào đại đoàn kết quân dân trên địa bàn.