Gương mẫu, hết lòng với công tác Hội Nông dân

Nhiều năm qua, Chi hội trưởng Nông dân thôn Đắc Nhơn 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) Nguyễn Kinh Đô luôn hết mình với nhiệm vụ được giao, tận tâm giúp đỡ hội viên, người dân tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, nhiều hộ khó khăn từng bước vươn lên thoát nghèo. Anh được bà con trong thôn tin tưởng, yêu mến.

Để phong trào xây dựng nông thôn mới lan tỏa, anh Nguyễn Kinh Đô tích cực vận động hội viên và người dân hiến hơn 300 m2 đất; tự nguyện tháo dỡ, di dời hàng rào, đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông nội thôn; đóng góp tiền để lắp đặt bóng đèn chiếu sáng ở tất cả các con đường trong thôn, để mọi người đi lại an toàn vào ban đêm; cùng đóng tiền sử dụng điện đường... Nhờ đó, diện mạo thôn Đắc Nhơn 1 ngày càng sạch đẹp.

Cùng với việc vận động hội viên, người dân tham gia phong trào thi đua nông dân sản xuất giỏi, nạo vét kênh mương nội đồng, áp dụng khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa trong trồng trọt, anh Nguyễn Kinh Đô chủ động phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và tổ liên kết Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tạo điều kiện cho hơn 100 hội viên vay vốn hơn ba tỷ đồng để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Trước đây, hộ chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh là hộ nghèo trong thôn. Năm 2012, chị được Chi hội Nông dân thôn giới thiệu vay 15 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để mua, nuôi hai con bò sinh sản và đầu tư vốn chăm sóc 1.000 m2 nho. Đến năm 2016, đàn bò phát triển lên sáu con, nay chị Trinh đã xây mới căn nhà khang trang và thoát nghèo.

Anh Đô cũng đã nhiều lần làm hòa giải viên cho nhiều vụ việc mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình hội viên. Nhờ vậy, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết sâu sắc hơn. Hằng năm, qua bình xét, toàn thôn có hơn 90% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đỗ Thanh Hùng nhận xét, với thành tích nhiệt tình với các phong trào tổ chức hội, gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình..., nhiều năm qua, anh Nguyễn Kinh Đô được các cấp, ngành trong tỉnh khen thưởng. Năm 2018, anh được Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì giai cấp Nông dân Việt Nam.