Triển lãm trang phục truyền thống các nước ASEAN 2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức triển lãm trang phục truyền thống các nước ASEAN 2020. Đây là sự kiện văn hóa chào mừng Năm Chủ tịch ASEAN 2020 tại Việt Nam. 

Triển lãm trưng bày các bộ trang phục truyền thống của 10 quốc gia thành viên ASEAN và những hình ảnh về phong cảnh, văn hóa, đất nước, con người, góp phần tăng cường hiểu biết và mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư, phát triển du lịch giữa các nước thành viên. Triển lãm kéo dài đến ngày 28-10, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 1 Tràng Tiền (Hà Nội).  

Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Sa Pa

Ngày 24-10, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Sa Pa năm 2020. Chương trình gồm các hoạt động: trưng bày giới thiệu, trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực, trò chơi của Việt Nam, Hàn Quốc và của Sa Pa. Đêm nghệ thuật tối cùng ngày là sự kết hợp độc đáo của các nghệ sĩ Việt - Hàn đang sinh sống tại Việt Nam như ca sĩ Hansara, nhóm nhảy K-pop The Acode, nghệ sĩ đàn bầu Lê Hoài Phương, Nhóm Cỏ Lạ với những tiết mục sôi động, đậm chất văn hóa truyền thống. Đáng chú ý có sự góp mặt của các nghệ sĩ Sa Pa với các tiết mục múa hát đặc trưng của vùng núi Tây Bắc.

Chiếu miễn phí phim hoạt hình Pháp

Chiều 24-10, tại sân khấu Idecaf (TP Hồ Chí Minh) và chiều 25-10, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) giới thiệu 14 phim ngắn trong Liên hoan phim hoạt hình Panam Anim tại Việt Nam. Trong lần ra mắt thứ hai tại Việt Nam, 14 bộ phim hoạt hình ngắn dưới dạng 2D và 3D do sinh viên các trường đào tạo sản xuất phim hoạt hình của Pháp thực hiện sẽ được giới thiệu đến công chúng, cụ thể: Cuộc chiến săn vịt, Toki và Dewei, Trạm không gian, Nỗi buồn hoàng tộc, Xin đừng quên tôi, Monachopsis, Ba viên kim cương, Siêu trộm Star Burglar, Ăn miếng trả miếng, Phi vụ kẹo caramel, 400 dặm một giờ, Chuyến bay bão tố, Hiệp cuối cùng, O28. 

Khai mạc giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020

Sáng 24-10, cuộc đua xe đạp do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) với sự tài trợ của Tập đoàn Hoa Sen đã khai mạc với chặng đua đầu tiên vòng quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Tham dự có 80 tay đua của chín đội mạnh trong cả nước tranh tài chín chặng và kết thúc tại TP Quy Nhơn (Bình Định) ngày 1-11. Do tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, VTV quyết định thay đổi một chút trong lộ trình thi đấu, đưa thêm nội dung đồng đội tính giờ cũng như một chặng vòng quanh vào thay cho quãng đường từ Vinh đi tới Huế. 

Ở chặng đua 30 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, mỗi vòng 1,7 km, đoạn đường ngắn cho nên các tay đua thường kéo nhau về chùm tranh nước rút tại đích đến. Tay đua nước rút tốt nhất Việt Nam hiện nay Lê Nguyệt Minh (TP Hồ Chí Minh - VINAMA) về nhất chặng, tạm giữ Áo vàng. 

Ngay sau khi kết thúc chặng 1, đoàn đua di chuyển từ Hà Nội đến Hà Nam để thi đấu chặng thứ hai, nội dung cá nhân tính giờ (12 km).

Thái Sơn Nam vô địch Giải Futsal HDBank 2020

Vòng chung kết Giải bóng đá trong nhà vô địch quốc gia HDBank năm 2020 (Futsal HDBank 2020) vừa kết thúc. Đội Thái Sơn Nam bất bại với 14 trận thắng, ba trận hòa, được 45 điểm đã sớm giành ngôi vô địch trước ba lượt đấu.  Đội Sahako giành ngôi Á quân với 35 điểm, hai đội Thái Sơn Bắc và Savinest Sanatech Khánh Hòa cùng được 30 điểm. Về cá nhân, cầu thủ Nguyễn Minh Trí, thủ môn Hồ Văn Ý của đội Thái Sơn Nam giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Thủ môn xuất sắc nhất; đội Thái Sơn Bắc đoạt Giải phong cách. Ngôi Vua phá lưới thuộc về cầu thủ Phùng Trọng Luân của đội Savinest Sanatech Khánh Hòa.