Quảng Bình tiếp nhận sách thư pháp lớn nhất thế giới về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tại TP Đồng Hới, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức lễ tiếp nhận sách thư pháp bằng tiếng Việt “Đại tướng của nhân dân Võ Nguyên Giáp - Những năm tháng cuộc đời” và bốn bức tranh về Đại tướng do Kỷ lục gia, nghệ nhân thư pháp Võ Dương thực hiện và trao tặng.

Sách được tác giả viết tay độc bản bằng chữ thư pháp tiếng Việt, sao y nội dung cuốn sách “Đại tướng của nhân dân Võ Nguyên Giáp - Những cuộc đời” do NXB Trẻ tái bản lần thứ nhất năm 2015; có chiều dài 2,04 m; rộng 1,36 m; cao 0,48 m với tổng trọng lượng hơn 500 kg. Chân dung Đại tướng trên bìa sách được làm bằng gỗ gõ đỏ và dát vàng 24k; các trang bên trong làm bằng vải bố, kích thước mỗi trang 96 cm x 165 cm, nặng 1,5 kg. Đây là tác phẩm đặc biệt được tác giả thực hiện để tưởng nhớ 5 năm ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp (2013-2018). Tại buổi lễ tiếp nhận, cuốn sách được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vietkings đại diện cho Liên minh Kỷ lục thế giới xác lập đạt kỷ lục thế giới.

Tái hiện cuộc đua “Vó ngựa trên mây”

Từ ngày 21 đến 23-6, tại Khu Du lịch Sun World Fansipan Legend, thị trấn Sa Pa (Lào Cai), Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa tổ chức Giải đua ngựa Fansipan lần thứ nhất - “Vó ngựa trên mây”; nhằm phục dựng và làm sống lại tinh thần thượng võ kỵ mã đặc trưng nơi vùng cao Tây Bắc sau một thời gian dài mai một. Tham gia, có 17 tuấn mã và các kỵ sĩ xuất sắc nhất từ giải đua ngựa Bắc Hà (Lào Cai) vừa qua; ngựa đua chính là những con ngựa thồ hằng ngày vẫn chở hàng, kéo cày làm nương và vận động viên là những nông dân người dân tộc Mông, Tày, Nùng… Giải diễn ra từ 8 đến 10 giờ 30 phút các ngày trên khuôn viên lối vào ga đi cáp treo Fansipan, với tổng chiều dài đường đua là 1.400m. Bên cạnh những màn tranh tài nóng bỏng của các chú ngựa, còn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí đặc sắc.

Ngày hội Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương

Từ ngày 22 đến 23-6, tại Hải Phòng, diễn ra ngày hội Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương do câu lạc bộ cùng tên tổ chức với sự tham gia của đại diện Tư lệnh Quân chủng Hải quân, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đông đảo đại biểu các đoàn công tác Trường Sa. Sự kiện gồm nhiều hoạt động sôi nổi, như: tham quan Bảo tàng Hải quân, triển lãm ảnh “Cuộc sống nơi đầu sóng”, giao lưu cùng chiến sĩ Trường Sa, kết nạp hội viên mới. Những bức ảnh chất lượng cao tại triển lãm sẽ được bán với mức giá khởi điểm từ hai triệu đồng; toàn bộ kinh phí thu được dùng triển khai chương trình Trường Sa xanh diễn ra cuối tháng 7-2019. Dự kiến, chương trình sẽ ủng hộ quần đảo Trường Sa 1.000 đến 2.000 cây dừa siêu trái, 500 đến 1.000 cây hoa giấy, hai đến ba tấn quả sấu tươi...

Giải gôn trẻ 2019

Trong hai ngày 22 và 23-6, Giải gôn trẻ “FLC Junior Golf Tour” năm 2019 do Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội cùng Công ty cổ phần Đầu tư du thuyền và Sân gôn FLC Biscom phối hợp tổ chức đã khai mạc tại FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa). 28 gôn thủ xuất sắc nhất ở các lứa tuổi từ U6 đến U18 của nhiều câu lạc bộ trong cả nước đã cùng tranh tài. Việc tuyển chọn và đào tạo vận động viên từ nhỏ được triển khai từ năm 2013 và đã gặt hái nhiều thành công. Hầu hết các vận động viên giành ngôi vô địch quốc gia hiện nay đều trưởng thành từ chương trình đào tạo trẻ, trong đó có một số vận động viên lọt vào tốp 1.000 của bảng xếp hạng trẻ thế giới và bước đầu có thành tích tại các giải chuyên nghiệp quốc tế.

Ngày Du lịch trực tuyến năm 2019

Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam vừa tổ chức họp báo giới thiệu Ngày Du lịch trực tuyến (DLTT) năm 2019. Đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức kể từ năm 2017, nhằm khẳng định tiềm năng của DLTT, tạo cơ hội liên kết, hợp tác giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ DLTT. Với chủ đề “Xu hướng tất yếu của DLTT”, sự kiện sẽ diễn ra ngày 26-6 tại Hà Nội, bao gồm bốn phiên thảo luận về các nội dung: sự bùng nổ DLTT; nắm bắt hành vi du khách online; các dịch vụ hỗ trợ; nguồn nhân lực cho DLTT. Tham gia sự kiện có hơn 20 diễn giả trong lĩnh vực du lịch và công nghệ; dự kiến thu hút 600 đại biểu trong, ngoài nước. Triển lãm về các giải pháp hỗ trợ du lịch nói chung và ứng dụng DLTT cũng được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện.

“Giấc mơ của nàng tiên cá” đến với thiếu nhi TP Hồ Chí Minh

Quảng Bình tiếp nhận sách thư pháp lớn nhất thế giới về Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1

Cảnh trong vở “Giấc mơ của nàng tiên cá”.

Nhà hát Tuổi trẻ vừa cho biết, sẽ mang vở diễn đặc sắc “Giấc mơ của nàng tiên cá” đến với đông đảo khán giả nhí tại TP Hồ Chí Minh trong chuyến lưu diễn vào tháng 7-2019. Vở diễn được đầu tư dàn dựng công phu, hoành tráng với cốt truyện gốc “Nàng tiên cá” của đại văn hào Đan Mạch An-đéc-xen; nhằm mang đến cho trẻ em những trải nghiệm thị giác lung linh kỳ vĩ từ hệ thống hình ảnh sân khấu hiện đại mô phỏng hiệu ứng Hologram 5D cùng dàn diễn viên gồm nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng của Nhà hát Tuổi trẻ; từng biểu diễn hàng trăm suất phục vụ khán giả ở Hà Nội và các tỉnh miền bắc, miền trung thời gian qua. Với ba suất diễn duy nhất vào các ngày 5, 6 và 7-7, “Giấc mơ của nàng tiên cá” hứa hẹn mang đến cho các khán giả nhỏ tuổi một món quà đặc sắc, ý nghĩa nhân dịp hè 2019.