Những tình yêu “hơn cả bầu trời” trong bộ phim về những chàng học viên sĩ quan Không quân

NDO -

Ra mắt khán giả truyền hình trong dịp Tết, “Yêu hơn cả bầu trời” là bộ phim hiếm hoi kể về cuộc sống, tình cảm của những học viên lái máy bay chiến đấu, với sự tham gia của những diễn viên trẻ, những gương mặt mới mẻ nhưng đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả trong thời gian gần đây.

Các diễn viên Thanh Sơn, Quang Sự, Mạnh Quân và Bình An (từ trái qua) trong phim.
Các diễn viên Thanh Sơn, Quang Sự, Mạnh Quân và Bình An (từ trái qua) trong phim.

“Yêu hơn cả bầu trời” là phim do đạo diễn Khải Anh thực hiện tại Trường Sĩ quan Không quân 910, kể về cuộc sống của những học viên trong trường. Ba học viên ưu tú của trường là Thiên (Thanh Sơn), Lâm (Mạnh Quân), Hải (Bình An) đều có chung tình yêu với bầu trời và ước mơ trở thành phi công chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Phim do Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC sản xuất riêng cho dịp Tết Nguyên đán.

Những tình yêu “hơn cả bầu trời” trong bộ phim về những chàng học viên sĩ quan Không quân -0
 

Bộ phim cho khán giả thấy được cuộc sống chân thật, giàu cảm hứng về một thế hệ trẻ ưu tú, sống có lý tưởng, không kém phần lãng mạn, đẹp đẽ về tình thầy trò, tình đồng chí, đồng đội. Khán giả cũng được chứng kiến những hình ảnh hiếm hoi về quá trình đào tạo ra những người lính phi công xuất sắc khó khăn, gian khổ như thế nào.

Những tình yêu “hơn cả bầu trời” trong bộ phim về những chàng học viên sĩ quan Không quân -0
 

Trong “Yêu hơn cả bầu trời”, hành trình trưởng thành của nhóm học viên trường sĩ quan không quân cũng là hành trình dìu dắt của một người thầy để đào tạo nên những “tài nguyên” cho đất nước. Đó là hành trình mà những học viên khi bước vào trường là những thanh niên chưa trưởng thành, nhưng khi bước ra, họ là những người lính gánh vác trên vai sứ mệnh với đất nước. 

Những tình yêu “hơn cả bầu trời” trong bộ phim về những chàng học viên sĩ quan Không quân -0
 

Đối mặt với khó khăn trong học tập, những yêu cầu khắc nghiệt của đào tạo, và kỷ luật thép quân đội, những học viên còn đầy ngây thơ, ảo tưởng đã có lúc không tránh khỏi những sai lầm, thậm chí có lúc muốn từ bỏ. Nhưng, khi một biến cố thực sự nghiêm trọng ập đến, đứng trước án kỷ luật quân đội, họ mới nhận ra, được bay, được cùng thầy, cùng bạn học tập và chiến đấu, được tiếp nối truyền thống cha anh, thực sự là sứ mệnh và lý tưởng mà họ muốn theo đuổi.

Những tình yêu “hơn cả bầu trời” trong bộ phim về những chàng học viên sĩ quan Không quân -0
 Các diễn viên thực hiện cảnh quay với máy bay chiến đấu.

Đạo diễn Nguyễn Khải Anh cho biết, sở dĩ anh lựa chọn cái tên “Yêu hơn cả bầu trời” vì bầu trời đôi khi là nơi lựa chọn giữa sự sống và cái chết của những người lính phi công lái máy bay chiến đấu. Bầu trời cũng còn có ý nghĩa là bầu trời chung giữa quá khứ, với hiện tại, bầu trời của gia đình cũng như của những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong trường huấn luyện. “Yêu hơn cả bầu trời” ở đây mang ý nghĩa là những tình cảm còn hơn cả tình yêu với bầu trời, như tình cảm của bố, mẹ dành cho các con mỗi khi họ nhìn lên bầu trời, cũng như tình thầy trò, tình bạn trong trường huấn luyện. Anh cũng chia sẻ, phim không có tính drama quá nặng mà khơi gợi về tình bạn bè, tình thầy trò, tình yêu nước và lý tưởng sống của các bạn trẻ ở trong hoàn cảnh và môi trường đặc biệt.

Những tình yêu “hơn cả bầu trời” trong bộ phim về những chàng học viên sĩ quan Không quân -0
 Các diễn viên trong hàng ngũ học viên của Trường.

Phim thu hút được những gương mặt trẻ, mới nhưng cũng đã chiếm được cảm tình của nhiều khán giả trong một số phim trước đó. Bình An vào vai Hải, một học viên năm cuối học tập tại Trung đoàn 910. Bình An cho biết mình đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều cho bộ phim như tìm hiểu về cuộc sống, sinh hoạt của các học viên trong trường để thể hiện vai diễn cho thật tốt. 

Những tình yêu “hơn cả bầu trời” trong bộ phim về những chàng học viên sĩ quan Không quân -0
 

Nhân vật của Mạnh Quân trong phim là Lâm - lớp trưởng, rất hoạt bát, đam mê lái máy bay chiến đấu. Nói về quá trình học tập gian lao của các bạn học viên ở đây, Mạnh Quân cho biết anh cũng khá hoang mang trong ngày đầu tiên bấm máy: “Tôi không thể nghĩ rằng mình lại có thể ở trong một chiếc vòng và bị quay đến một phút như thế”.

Những tình yêu “hơn cả bầu trời” trong bộ phim về những chàng học viên sĩ quan Không quân -0
 

Đạo diễn Khải Anh cho biết, anh lựa chọn những gương mặt mới và trẻ trung, để ăn nhập với các học viên trong trường. “Học viên trong trường da khá đen vì nắng gió, không quá cao cũng như thể hình lại rất đẹp. Chính vì vậy, chúng tôi cũng muốn chọn lựa những diễn viên ít xuất hiện trên truyền hình”. Tuy nhiên, cả Quang Sự, Bình An và Thanh Sơn đều đã được khán giả yêu mến qua một số phim của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam, như Quang Sự từng tham gia phim “Dưới bầu trời xa cách”, một bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản; Bình An từng tham gia các phim “Zippo, Mù tạt và Em”, “Tình khúc bạch dương”, “Chạy trốn thanh xuân”, “Những cô gái trong thành phố”, “Mối tình đầu của tôi”. Bình An cũng là một trong những gương mặt trẻ sáng giá của phim truyền hình Việt Nam hiện nay. Thanh Sơn từng tham gia các phim “Tình yêu và tham vọng”, “Chạm tay vào nỗi nhớ”, “Chỉ có thể là yêu”, “Đừng bắt em phải quên”… Mạnh Quân từng tham gia một số vai trong "Quỳnh búp bê", "Mẹ ơi, bố đâu rồi" và mới đây là vai người lính cứu hỏa cùng Thanh Sơn trong phim "Lửa Ấm". Mạnh Quân và Thanh Sơn cũng là hai nam diễn viên có ngoại hình khá giống nhau.

Những tình yêu “hơn cả bầu trời” trong bộ phim về những chàng học viên sĩ quan Không quân -0
 Thanh Sơn và Mạnh Quân có ngoại hình khá giống nhau.

Bộ phim được quay tại những địa điểm rất đẹp như biển Phú Yên, một số điểm tại Hà Nội, Sơn La, và đặc biệt phim được thực hiện ngay tại Trường sĩ quan Không quân 910 .

Phim phát sóng trên kênh VTV1 các tối mùng 1 đến mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu.