Ngày hội Áo dài và Lễ hội ẩm thực Huế

Từ ngày 18 đến 20-12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức “Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế 2020” tại không gian Cầu đi bộ gỗ lim - Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế - Công viên Tứ Tượng - Không gian nghệ thuật Điềm Phùng Thị - Công viên Phan Bội Châu (TP Huế).

Trình diễn các bộ sưu tập áo dài truyền thống tại Ngày hội. Ảnh: CÔNG HẬU
Trình diễn các bộ sưu tập áo dài truyền thống tại Ngày hội. Ảnh: CÔNG HẬU

Ngày hội Áo dài diễn ra với các hoạt động biểu diễn áo dài Huế và nghệ thuật truyền thống trên các trục đường tại TP Huế; trình diễn áo dài truyền thống Huế, các bộ sưu tập của các nghệ nhân, nhà thiết kế, nhà may áo dài xứ Huế tại sân khấu phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Lễ hội Ẩm thực Huế có hơn 50 gian hàng ẩm thực của các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn tham gia giới thiệu tinh hoa ẩm thực dân gian, truyền thống, cung đình, ẩm thực chay…

Lễ hội Ẩm thực kéo dài đến ngày 23-12.

Khai mạc Festival nghệ thuật hữu nghị quốc tế

Từ ngày 18 đến 20-12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Hà Nội đã tổ chức Festival nghệ thuật hữu nghị quốc tế.

Chương trình được tổ chức nhằm thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế thông qua việc thiết lập không gian văn hóa mở, sáng tạo để các nghệ sĩ chuyên và không chuyên của Việt Nam và nước ngoài tham gia biểu diễn.

Festival có nhiều hoạt động: biểu diễn văn hóa, âm nhạc, trò chơi dân gian, ẩm thực đặc trưng của Hà Nội.

Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc

Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2020 được tổ chức từ ngày 10 đến 22-12 tại tỉnh Quảng Ninh với sự tham dự của 125 kỳ thủ đến từ 16 tỉnh, thành phố, ngành.

Các kỳ thủ của đoàn TP Hồ Chí Minh năm nay không tham dự được do yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 của Tổng cục Thể dục - Thể thao. Kết thúc nội dung cờ chớp và cờ nhanh, kỳ thủ Lại Lý Huynh (Bình Dương) toàn thắng, giành tám điểm ở cả hai nội dung để giành cú đúp Huy chương vàng. Tương tự, kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định), toàn thắng sáu ván ở cả hai nội dung cờ chớp và cờ nhanh để giành hai Huy chương vàng cá nhân.

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, Ngô Thị Thu Nga (Bình Dương) vô địch với 6 điểm chỉ hơn chỉ số phụ so với kỳ thủ Thủy Tiên (Quảng Ninh) cũng được 6 điểm; Hà Văn Tiến (Bình Phước) đang tạm dẫn đầu bảng nam với bảy điểm sau ván đấu thứ tám.

Xác định các cặp đấu chung kết bóng chuyền quốc gia

Tối 20-12, hai trận chung kết Giải bóng chuyền vô địch quốc gia sẽ được tổ chức. Lúc 20 giờ, tại Đắk Lắk, đội nữ Thông tin LienVietPostBank (giành thắng lợi 3-1 trước đội Kinh Bắc Bắc Ninh trong trận bán kết đầu tiên) sẽ gặp đội Hóa chất Đức Giang (thắng đội Ngân hàng Công thương 3-2 trong trận bán kết 2); tại Khánh Hòa, đội chủ nhà Sanest Khánh Hòa (thắng đội Biên phòng 3-1 ở trận bán kết 2) sẽ gặp đội TP Hồ Chí Minh (thắng đội Tràng An Ninh Bình 3-2 ở trận bán kết 1).