Hải Phòng bắn pháo hoa trong lễ hội Hoa phượng đỏ 2021

NDO -

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 2409/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp, tại Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2021.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý UBND thành phố Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút nhân sự kiện trên vào tối 11-5, tại khu vực Nhà hát thành phố Hải Phòng.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo đúng Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách nhà nước và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Lễ hội Hoa phượng đỏ là lễ hội được thành phố Cảng tổ chức hằng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Hải Phòng 13-5-1955.

Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2021 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13-5, với chủ đề "Hải Phòng - Điểm đến thành công", chào mừng 66 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 - 13-5-2021) với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Và điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc tối 11-3, trong đó có màn bắn pháo hoa.