Chương trình nghệ thuật Việt Nam - Ngàn gấm hoa

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh), tối 30-8, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố tổ chức Chương trình nghệ thuật Việt Nam - Ngàn gấm hoa, nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Một tiết mục tại Chương trình nghệ thuật “Việt Nam - Ngàn gấm hoa”. Ảnh: PHẠM CƯỜNG
Một tiết mục tại Chương trình nghệ thuật “Việt Nam - Ngàn gấm hoa”. Ảnh: PHẠM CƯỜNG

Chương trình nghệ thuật thu hút đông đảo người xem, có thời lượng hơn 90 phút, gồm ba phần: Ngọn cờ độc lập, Ngọn cờ thống nhất, Ngọn cờ hòa bình; với nhiều tiết mục ca múa nhạc, hợp xướng, hát ca cổ đặc sắc, quy tụ 120 ca sĩ, nghệ sĩ và các nhóm múa tham gia biểu diễn. Được dàn dựng công phu, biểu diễn tại sân khấu ngoài trời, kết hợp với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại, chương trình nghệ thuật tái hiện một thời kỳ hào hùng của lịch sử dân tộc; mang đến một không gian nghệ thuật chân thực, đầy xúc cảm, không chỉ rung động trái tim người xem mà còn khơi gợi trong mỗi người về trách nhiệm tiếp tục xây dựng thành phố phát triển, cùng cả nước bảo vệ quê hương biển đảo Tổ quốc mà ông cha đã dày công xây đắp, giữ gìn.

Lễ hội trên sông Kiến Giang trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) vừa được Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy là một trong những lễ hội dân gian truyền thống thể hiện bản sắc văn hóa riêng có của vùng đất Lệ Thủy. Tham gia lễ hội đua thuyền, nếu là thuyền nam gọi là bơi, thuyền nữ là đua. Đường đua, bơi dài 15 km (nữ), 24 km (nam) dọc theo con sông Kiến Giang thu hút sự cổ vũ của hàng chục nghìn người dân hai bên bờ sông. Lễ hội được tổ chức để cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Ngày 2-9-1946, kỷ niệm một năm Ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhân dân Lệ Thủy tổ chức Lễ hội đua, bơi thuyền mừng Tết Độc lập. Từ đó đến nay, cứ đúng 2-9 hằng năm, Lệ Thủy lại tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống.

Sách Khảo cổ học Nam Bộ giành Giải thưởng Trần Văn Giàu lần thứ chín

Sáng 31-8, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu đã công bố và trao Giải thưởng lần thứ chín - năm 2019. Tập thể nhóm các nhà khảo cổ học thuộc Trung tâm Khảo cổ học (Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ) với công trình “Khảo cổ học Nam Bộ” (tập 1: Thời tiền sử và tập 2: Thời sơ sử) do PGS, TS Bùi Chí Hoàng chủ biên, được NXB Khoa học Xã hội xuất bản, vinh dự nhận Giải thưởng lần này. Công trình Khảo cổ học Nam Bộ có tổng cộng 1.511 trang, phát hành năm 2017 - 2018, thuộc thể loại lịch sử, là một công trình khoa học hệ thống hóa tài liệu thu thập được từ hoạt động khảo cổ học sau gần 40 năm phát hiện và nghiên cứu, sẽ góp phần khắc họa diện mạo của vùng đất Nam Bộ trong lịch sử. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu để các ngành khoa học khác nhau, đặc biệt là sử học, nghiên cứu về quá trình khai phá vùng đất Nam Bộ trong lịch sử.

Việt Nam tổ chức Giải bóng đá nữ U15 quốc tế 2019

Chiều 1-9, Giải bóng đá nữ U15 quốc tế 2019 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đăng cai tổ chức khai mạc tại sân FIFA, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Dự giải có bốn đội U15 thi đấu vòng tròn một lượt là Việt Nam, Mi-an-ma, Hồng Công (Trung Quốc) và Ai-len. Theo lịch thi đấu, các trận đấu của đội chủ nhà đều bắt đầu từ 18 giờ 30 phút các ngày 1-9 (gặp đội Mi-an-ma), 3-9 (gặp đội Hồng Công) và 5-9 (gặp đội Ai-len).

Giải đua xe đạp quốc tế tranh Cúp Tôn Hoa Sen 2019

Theo chương trình, sáng nay 1-9, Giải đua xe đạp quốc tế do VTV tổ chức tranh Cúp Tôn Hoa Sen 2019 khai mạc với 30 vòng đua quanh hồ Hoàn Kiếm. Tiếp sau đó, giải đua sẽ thi đấu các chặng Hà Nội - Quảng Ninh (ngày 2-9), Quảng Ninh - Ninh Bình (ngày 3-9), đua tính giờ tại Sầm Sơn - Thanh Hóa (ngày 4-9), Hà Tĩnh - Quảng Bình (ngày 5-9), Quảng Bình - Huế (ngày 6-9), Huế - Hội An (ngày 7-9), Hội An - Mỹ Sơn - Hội An (ngày 8-9). Dự giải đấu năm nay có sáu đội đua trong nước là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quân khu 7, Đồng Nai, An Giang và Đồng Tháp cùng sáu đội đua quốc tế đến từ Nhật Bản, Thái-lan, Phi-li-pin, Hà Lan, Ô-xtrây-li-a, Hàn Quốc.