Các tác phẩm điêu khắc đã mang nhiều hơi thở cuộc sống đương đại

NDO -

NDĐT - Chiều 29-7, tại Hội Mỹ thuật thành phố, Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm báo cáo sơ kết trại sáng tác và sáng tác mới 2019 chuyên ngành điêu khắc.

Khán giả thưởng thức các tác phẩm điêu khắc mới tại triển lãm
Khán giả thưởng thức các tác phẩm điêu khắc mới tại triển lãm

Triển lãm đã giới thiệu 30 tác phẩm của 26 tác giả sau chuyến đi thực tế của ngành điêu khắc vào tháng 3-2019 vừa qua tại Ninh Bình. Các tác phẩm điêu khắc lần này được hội đồng nghệ thuật đánh giá đa dạng về chất liệu và cách thể hiện. Nhiều tác phẩm chất lượng đi vào thực tế đời sống đương đại được chuyển tải qua tác phẩm nghệ thuật ba chiều, bốn chiều.

Các tác phẩm điêu khắc đã mang nhiều hơi thở cuộc sống đương đại ảnh 1

Theo họa sĩ Nguyễn Trung Tín, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Hội mỹ thuật thành phố, các tác phẩm điêu khắc triển lãm năm nay đã khắc phục những lỗi kỹ thuật ở những lần triển lãm trước. Bên cạnh đó, nhiều tác giả đã thể hiện sự độc đáo, mang dấu ấn cá nhân qua cách tạo hình, sử dụng chất liệu. Ngoài ra, việc thay đổi không gian trưng bày cũng mang lại hiệu quả tích cực, làm nâng cao chất lượng của từng tác phẩm.

Ngoài báo cáo sơ kết, Hội đồng nghệ thuật sẽ chọn ra các tác phẩm nổi bật nhất để trưng bày chung vào triển lãm “Báo cáo tổng kết trại sáng tác và Sáng tác mới 2019” vào trung tuần tháng 8-2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.