Khánh thành tượng đài nhà nông học Lương Định Của

NDO -

Ngày 16-7, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ khánh thành tượng đài Giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của trong khuôn viên Công viên 30-4, trung tâm TP Sóc Trăng.

Lễ khánh thành công trình tượng đài GS,BS Lương Định Của.
Lễ khánh thành công trình tượng đài GS,BS Lương Định Của.

Đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Thứ trưởng NN-PTNT Lê Quốc Doanh cùng lãnh đạo các cấp ngành tỉnh, TP Sóc Trăng, đại diện gia đình Giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của và đông đảo nhân dân tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện cho biết, công trình tượng đài Giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của nhằm tôn vinh và ghi nhớ công lao to lớn của ông đối với nền nông nghiệp nước nhà; đồng thời, đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của đông đảo nhân dân tỉnh nhà cũng như tôn vinh một nhà khoa học nổi tiếng, một trí thức yêu nước của Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Sóc Trăng, cả đời vì nhân dân, cống hiến cho khoa học, nâng tầm của cây lúa Việt Nam, góp phần lớn cho an ninh lương thực quốc gia và quốc tế.

Công trình tượng đài Lương Định Của được khởi công vào tháng 2-2020. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 8,5 tỷ đồng. Quy mô phần tượng toàn thân hình Giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của đứng, cao 6m, đang ôm bó lúa; phần đế tượng cao 1,5m, phần bệ tượng cao 1m. Tượng được làm bằng chất liệu đá granite trắng xám Bình Định, nền lát đá granite, phần đế tượng, bệ tượng, bồn hoa ốp đá granite đen.

Giáo sư, bác sĩ nông học Lương Định Của (16-8-1920 - 28-12-1975), sinh ra tại làng Đại Ngãi, quận Kế Sách (nay là thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng). Ông là chuyên gia hàng đầu của nước ta, đồng thời cũng là nhà khoa học có uy tín lớn trong giới khoa học nông nghiệp ở một số nước trên thế giới về di truyền chọn giống.

Ông là người đề xuất chủ trương đắp bờ vùng bờ thửa, làm thủy lợi nội đồng để việc canh tác lúa đi vào thâm canh, tăng vụ. Ngoài ra, ông còn ứng dụng kinh nghiệm của Nhật Bản để cải tiến quy trình cấy lúa ở nước ta.

Qua nghiên cứu, ông đã lai tạo được nhiều giống lúa cho năng suất cao phù hợp đồng ruộng và thời tiết ở nước ta, như: lúa muộn, lúa xuân sớm, lúa chiêm 314, lúa Nông nghiệp 1, lúa Nông nghiệp 8... Ngoài cây lúa, ông còn nghiên cứu lai tạo được nhiều giống màu và cây ăn quả có chất lượng cao như: dưa hấu không hạt, cà chua, dưa lê, khoai lang...

Cùng với công tác nghiên cứu, ông còn quan tâm đến công tác đào tạo nhiều cán bộ khoa học cho ngành nông nghiệp nước nhà, nhiều người sau này đã trở thành những cán bộ cấp cao của và Nhà nước ta. Năm 1966, tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước, ông vinh dự được Chính phủ phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động ngành nông nghiệp và năm 1996 ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Tại lễ khánh thành tượng đài Lương Định Của, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đã trao tặng đóng góp xây dựng tượng đài 5 tỷ đồng, Quỹ học bổng Lương Định Của trao 10 học bổng cho các em học sinh, Sở NN-PTNT Sóc Trăng đã trao tặng quỹ khuyến học tỉnh 30 triệu đồng.

Khánh thành tượng đài nhà nông học Lương Định Của -0
 Ngành nông nghiệp đóng góp 5 tỷ đồng xây dựng tượng đài GS,BS Lương Định Của.