Khánh thành nhà máy điện mặt trời hơn một nghìn tỷ đồng

NDO -

NDĐT- Ngày 23-6, nhà máy điện mặt trời BCG-CME Long An 1 chính thức hòa lưới điện quốc gia, dự kiến cung cấp sản lượng điện khoảng 57 triệu kWh/năm, bằng với mức tiêu thụ điện hằng năm của 22 nghìn hộ dân.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (trái) cùng các đại biểu ấn nút chính thức hòa lưới điện quốc gia nhà máy điện mặt trời BCG-CME Long An 1.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (trái) cùng các đại biểu ấn nút chính thức hòa lưới điện quốc gia nhà máy điện mặt trời BCG-CME Long An 1.

Lễ khánh thành nhà máy có sự góp mặt của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Cảnh, Thứ trưởng Công thương Hoàng Quốc Vượng, cùng Cố vấn Bộ Tài chính Vương Quốc Oman, ông Abdulmalik-Abdullah Zahir Al Hinal.

Dự án là liên doanh giữa tập đoàn Bamboo Capital (BCG), Copper Mountain Energy (CME) và Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman (VOI). Đây cũng là một trong những nhà máy năng lượng mặt trời đầu tiên được khánh thành ở tỉnh Long An.

Được xây dựng trên diện tích 50,2 ha, nhà máy BCG-CME Long An 1 có công suất phát điện 40,6 MWp, chính thức thi công từ tháng 9-2018 với tổng mức đầu tư hơn một nghìn tỷ đồng. Theo đó, hơn 123 nghìn tấm pin năng lượng mặt trời đã được lắp đặt với công nghệ và thiết bị hiện đại, mang lại hiệu suất cao.

Nhà máy năng lượng mặt trời BCG-CME Long An 1 chính thức đi vào hoạt động sẽ phát điện với sản lượng khoảng 57 triệu kWh/năm, bằng mức tiêu thụ điện hằng năm của 22 nghìn hộ dân, đồng thời ước tính giảm phát thải khí CO2 khoảng 16 nghìn tấn/năm.

Dự án sẽ cung cấp sản lượng điện sạch hòa vào lưới điện quốc gia, góp phần bổ sung nguồn cung cấp điện ổn định cho tỉnh Long An, bảo đảm phát triển an sinh xã hội địa phương. Ngoài ra, dự án cũng bao gồm việc xây dựng trạm biến áp 110 kV cho huyện Thạnh Hóa, hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống trạm bơm cho các hồ chứa nước và đường dây truyền tải điện dài 9km.

Khánh thành nhà máy điện mặt trời hơn một nghìn tỷ đồng ảnh 1

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh, sinh viên nghèo huyện Thạnh Hóa.

Nhân dịp này, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng 100 suất học bổng “Tiếp sức đến trường”, với tổng trị giá 100 triệu đồng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Thạnh Hóa.

Khánh thành nhà máy điện mặt trời hơn một nghìn tỷ đồng ảnh 2

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với nhà máy BCG-CME Long An 1.

Trước đó, chiều 22-6, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã đến thăm và chỉ đạo trực tiếp tại nhà máy BCG-CME Long An 1. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của nhà máy trong việc sớm hòa lưới điện quốc gia. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng trao tặng 200 suất học bổng cho học sinh và sinh viên trên địa bàn huyện Thạnh Hóa và Quỹ Khuyến học khuyến tài địa phương.