Các nước ASEAN trao đổi kinh nghiệm về đo lường khoa học

NDO -

NDĐT – Ngày 16-9, Hội thảo Nhóm chuyên gia về Đo lường ASEAN lần thứ 6 (EGM-6) do Viện Đo lường Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) tổ chức đã khai mạc tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Viện trưởng Đo lường Việt Nam Cao Xuân Quân và Chủ tịch EGM Thomas Liew chủ trì Hội thảo.
Viện trưởng Đo lường Việt Nam Cao Xuân Quân và Chủ tịch EGM Thomas Liew chủ trì Hội thảo.

Nhóm chuyên gia Đo lường (EGM) là một đơn vị nằm trong Tiểu ban Phát triển Nguồn lực và Cơ sở hạ tầng Khoa học và Công nghệ (SCIRD), thuộc Ủy ban KH và CN ASEAN (The ASEAN COST). Đây là một sự kiện quan trọng được luân phiên tổ chức hàng năm bởi 10 thành viên bao gồm Viện Đo lường quốc gia các nước trong khối ASEAN.

Tham dự Hội thảo có Tiến sĩ Cao Xuân Quân, Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam; Tiến sĩ Thomas Liew, Chủ tịch EGM đồng thời là Giám đốc Trung tâm Đo lường quốc gia Singapore, và các đại biểu là lãnh đạo, viện trưởng các Viện đo lường quốc gia Thái Lan, Brunei, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Lào,…

Với mục tiêu phát triển và thúc đẩy hoạt động đo lường khoa học nhằm củng cố vững chắc hạ tầng chất lượng, ASEAN EGM đã đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh chương trình nghị sự của mỗi quốc gia ASEAN, nâng cao đóng góp của khối ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu và hỗ trợ đổi mới cho các doanh nghiệp ASEAN.

Theo đó, ASEAN EGM có những chức năng rõ ràng về đo lường khoa học như: xác định khả năng đo lường đáp ứng nhu cầu ưu tiên chung của các nước ASEAN và phát triển bền vững về đo lường; hỗ trợ và thúc đẩy sự trao đổi về chuyên môn, kinh nghiệm, kiến thức về phát triển đo lường giữa Viện Đo lường quốc gia trong khối ASEAN, tiến tới hội nhập quốc tế về khả năng đo lường hiệu chuẩn - CMC; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho sự phát triển và ứng dụng của các nghiên cứu về đo lường; nâng cao nhận thức của cộng đồng và những cơ quan liên quan về vai trò và đóng góp của ngành đo lường và hạ tầng chất lượng trong việc đẩy mạnh tính cạnh tranh và sự đổi mới xã hội; thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong nhóm ASEAN EGM và giữa thành viên nhóm ASEAN EGM với các cơ quan liên quan trong khu vực và quốc tế.

Các nước ASEAN trao đổi kinh nghiệm về đo lường khoa học ảnh 1

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã có dịp thảo luận, trao đổi về các chiến lược hợp tác, các quyết sách về hoạt động đo lường có tác động đến phát triển KH và CN và đổi mới sáng tạo; là chìa khóa trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế, tăng cường phúc lợi cộng đồng và thúc đẩy hội nhập quốc tế trong khối ASEAN.

Ngoài ra, Hội thảo cũng là cơ hội để các đại biểu cùng nhau chia sẻ kiến thức và năng lực giữa các thành viên ASEAN EGM, từ đó đưa ra những giải pháp tốt nhất nhằm xử lý những khó khăn, thách thức chung và riêng của các Viện đo lường quốc gia trong khối ASEAN.

Hội thảo Nhóm chuyên gia Đo lường ASEAN lần thứ 6 năm nay do Viện Đo lường Việt Nam - là một trong những thành viên sáng lập ra ASEAN EGM đăng cai tổ chức cũng là một phần triển khai nhiệm vụ của Đề án 996 về Đo lường đã được Thủ tướng phê duyệt ngày 10-8-2018, qua đó thể hiện vai trò và trách nhiệm của Viện đo lường quốc gia (Viện Đo lường Việt Nam) trên trường quốc tế, đồng thời tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong khu vực và trên thế giới, góp phần hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đồng bộ, tiên tiến và hiện đại.

Hội thảo diễn ra hai ngày, sẽ bế mạc vào ngày 17-9.