Bình chọn giải thưởng Quả cầu vàng năm 2019

NDO -

NDĐT - Lần đầu tiên Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng được xét chọn theo hình thức trực tuyến. Các ứng viên của giải thưởng năm nay sẽ được đông đảo nhân dân, thanh niên cả nước bình chọn cho đến hết ngày 12-12.

Các nhà khoa học trẻ giành Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018.
Các nhà khoa học trẻ giành Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2018.

Ban Tổ chức giải thưởng cho biết, năm nay, các ứng viên gửi hồ sơ và nhận bình chọn tại địa chỉ chính thức của Cổng thông tin điện tử Tài năng trẻ quốc gia: http://qcv.tainangviet.vn.

Sau hơn bốn tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 45 hồ sơ đề cử từ 24 đơn vị trên cả nước. Trong đó, có nhiều cá nhân có công trình, bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, thuộc phân loại xếp hạng giá trị khoa học cao (từ Q1 đến Q4). Ngoài ra, số ứng viên đang công tác ở nước ngoài cũng tăng mạnh, cụ thể như Vương quốc Anh, Canada, Đan Mạch...

Sau vòng xét chọn đầu tiên, đã có 20 đề cử thuộc năm lĩnh vực lọt vào vòng bình chọn trực tuyến. Đơn vị thường trực giải thưởng là Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ đã thiết kế một phần mềm bình chọn chung. Để tham gia bình chọn, độc giả vui lòng truy cập địa chỉ: http://qcv.tainangviet.vn/binh-chon.

Trên cơ sở kết quả bình chọn trực tuyến, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục tiến hành lựa chọn 10 cá nhân xuất sắc nhất để trao Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2019.

Dự kiến, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12-2019 tại Thủ đô Hà Nội. Ban Tổ chức sẽ vinh danh các tài năng trẻ đặc biệt xuất sắc theo năm lĩnh vực công nghệ: thông tin - truyền thông, y - dược, sinh học, môi trường, vật liệu mới.