Thả tám cá thể khỉ quý, hiếm về rừng

NDO -

Sau một thời gian chăm sóc, tám cá thể khỉ quý hiếm vận chuyển trái phép bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ, đã được thả về môi trường tự nhiên. 

Thả tám cá khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên.
Thả tám cá khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Trưa 9-12, Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức thả tám cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên tại khu vực núi Hòn Hỏa, thuộc địa bàn xã Ba Trang, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Tám cá thể khỉ quý hiếm này do một cá nhân vận chuyển trái phép bị Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ phối hợp Công an thị xã Đức Phổ và Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi) bắt giữ vào ngày 24-9-2020.

Theo Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ, tám cá thể khỉ, trong đó, có một cá thể khỉ đuôi lợn và bảy cá thể khỉ đuôi dài thuộc nhóm 2B, là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, bảo tồn. 

Sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ tang vật và xử phạt người vi phạm 20 triệu đồng. Được biết, lúc bị bắt giữ, tám cá thể khỉ quý hiếm có tổng trọng lượng 10,8 kg. Sau hơn hai tháng chăm sóc, tám cá thể khỉ đều phát triển tốt, đủ điều kiện hòa nhập với môi trường tự nhiên.