Rừng bạch tùng cổ thụ bị cưa hạ ngổn ngang

NDO -

Hàng loạt cây bạch tùng trăm tuổi tại tiểu khu 249, thuộc xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), bị cưa hạ ngổn ngang giữa rừng, nhiều cây đã bị xẻ phách.

Hiện trường vụ phá rừng trái phép tại tiểu khu 249.
Hiện trường vụ phá rừng trái phép tại tiểu khu 249.

Ghi nhận hiện trường, tại tiểu khu 249, thuộc xã Đạ Đờn, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, hàng loạt cây bạch tùng cổ thụ, đường kính gốc từ 60 đến 100cm, đã bị cưa hạ, xẻ phách lấy gỗ ngay giữa rừng; nhiều phách gỗ đã được chuyển đi, để lại những phần bìa. Theo quan sát, khu vực này có thể xem là quần thể bạch tùng tự nhiên còn sót lại. 

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà, khu vực rừng bị tàn phá thuộc khoảnh 2, tiểu khu 249. Quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện 11 cây gỗ bị cưa hạ trái phép, lâm sản thiệt hại hơn 20,4m3. Trong đó có bảy cây bạch tùng, khối lượng gỗ thiệt hại hơn 14m3, còn lại là cây dẻ. Đối tượng phá rừng đã xẻ gỗ ngay tại rừng, chuyển khỏi hiện trường gần 17,6m3.

Rừng bạch tùng cổ thụ bị cưa hạ ngổn ngang -0
 Gỗ bị xẻ ngay giữa rừng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định sáu đối tượng tình nghi khai thác rừng trái phép tại khu vực trên. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại vườn nhà ông N.V.T (SN 1966, ngụ xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà; tổ trưởng tổ nhận khoán bảo vệ rừng), 23 phách gỗ bạch tùng, tổng khối lượng hơn 1,5m3, kích thước chiều dài tương đương những khúc gỗ tại hiện trường vụ phá rừng trên. Cơ quan Kiểm lâm và Công an huyện đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số gỗ này. Bước đầu, ông T khai nhận, đã mua số gỗ trên từ B.M.C (SN 1982, ngụ cùng thôn). 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.