Nam Ðịnh biểu dương khu dân cư tiên tiến

Qua năm năm phát động, phong trào thi đua xây dựng "Khu dân cư tiên tiến"  trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh có sức lan tỏa và thấm sâu vào đời sống mỗi người dân, từng hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Ðến nay, toàn tỉnh có 1.683 khu dân cư tiên tiến, 359.272 gia đình văn hóa.

Thông qua phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khơi dậy tiềm năng sức mạnh của mỗi gia đình, mỗi tập thể và cả cộng đồng dân cư để giải quyết những vấn đề bức xúc về dân sinh, dân chủ, dân trí, bảo đảm an sinh xã hội ở khu dân cư. Giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, thi đua làm giàu chính đáng, giải quyết việc làm, góp phần đẩy nhanh tiến trình xóa đói, giảm nghèo của tỉnh từ 10,2% năm 2005 xuống còn 7,7% năm 2008.

Thông qua xây dựng "Khu dân cư tiên tiến" phát huy dân chủ, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, thông qua đó huy động được nguồn lực to lớn của nhân dân đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở như điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, nhất là ở địa bàn nông thôn. Ðẩy mạnh các phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng môi trường xã hội ở khu dân cư ngày càng tốt đẹp.