Xử lý nhiều vụ gian lận thương mại trong phòng, chống dịch

NDO -

NDĐT - “Chống dịch như chống giặc” - ngay từ đầu Công an tỉnh Long An đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp cấp bách trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, đã phát hiện xử lý, nhắc nhở nhiều vụ vi phạm không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ buôn lậu khẩu trang y tế qua biên giới, sản xuất khẩu trang giả và gian lận thương mại.

Khẩu trang bị lỗi được bà Nguyễn Thị Tím, tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa) mua của Phạm Bảo Quốc về tái chế đã đóng vào hộp chuẩn bị đưa ra thị trường.
Khẩu trang bị lỗi được bà Nguyễn Thị Tím, tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa) mua của Phạm Bảo Quốc về tái chế đã đóng vào hộp chuẩn bị đưa ra thị trường.

Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Long An cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An, Công an tỉnh Long An bố trí ngày bốn tổ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự các điểm cách ly tập trung ở các huyện: Bến Lức, Đức Huệ, Mộc Hóa, Vinh Hưng và 13 điểm cách ly dự bị đã góp phần chủ động trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tỉnh đã bố trí bốn trạm kiểm soát liên ngành, các huyện thành lập 30 trạm kiểm tra, kiểm soát các loại phương tiện vận tải hành khách trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. Kết quả từ ngày 1-4 đến nay, các chốt, trạm làm nhiệm vụ đã kiểm tra hơn 5.400 phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa… phát hiện và lập biên bản xử lý hành chính gần 70 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; nhắc nhở hơn 1.000 trường hợp và yêu cầu thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch đúng theo khuyến cáo của ngành y tế.

Công an tỉnh đã bố trí sáu tổ phòng, phòng chống buôn lậu, kiểm soát người xuất nhập cảnh qua lại tuyến biên giới huyện Đức Huệ. Kết quả đã phát hiện, bắt giữ năm vụ mua bán khẩu trang với số lượng hơn 1.391.000 cái không rõ nguồn gốc và xuất xứ hàng hóa và một vụ buôn lậu với 400 bao thuốc lá ngoại nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam. Phát hiện và giữ sáu người nhập cảnh từ vào Việt Nam trái phép. Sau khi củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính đã phối hợp ngành y tế đưa về khu cách ly tập trung theo đúng quy định phòng, chống dịch. Ngoài ra, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý 12 vụ đăng tải thông tin trên trang mạng xã hội về tình hình dịch bệnh có nội dung sai sự thật. UBND các huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm trường hợp với số tiền 62,5 triệu đồng, bảy trường hợp cảnh cáo, giáo dục trước dân.

Công an tỉnh Long An đã phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức kiểm tra 45 vụ, phát hiện 16 vụ vi phạm với các hành vi như không niêm yết giá, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá, kinh doanh hàng lậu, vi phạm nhãn hiệu hang hóa đối với các mặt hàng khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn.... phạt tiền hơn 59 triệu đồng. Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp các ngành tăng cường kiểm tra phòng, chống dịch trên địa bàn, qua đó, đã lập biên bản 46 trường hợp không mang khẩu trang nơi công cộng, xử lý vi phạm hành chính 33 trường họp với số tiền 6,6 triệu đồng; phạt sáu trường hợp không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia phòng, chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Lực lượng công an địa phương đã liên tục nhắc nhở và cho làm cam kết tuân thủ quy định về phòng, chống dịch bệnh đối với hàng trăm cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát trên địa bàn toàn tỉnh.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây xuất hiện tình trạng người dân mua khẩu trang y tế bị lỗi từ các công ty sản xuất khẩu trang y tế về sơ chế lại rồi để vào hộp bán ra thị trường. Cụ thể, ngày 3-4 vừa qua, Công an huyện Đức Hòa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Bích Thủy và bà Nguyễn Thị Tím (cạnh nhà bà Thủy), tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa), qua đó phát hiện thu giữ hơn 30.700 cái khẩu trang y tế bị lỗi, kém chất lượng và 521 chai nước rửa tay diệt khuẩn, hơn 210 kg nguyên liệu làm khẩu trang bị lỗi, 148 bộ đồ bảo hộ y tết không nhãn mác... Tại cơ quan điều tra, bà Tím khai mua của ông Phạm Bảo Quốc, thuê trọ ấp Mới 2, có hộ khẩu thường trú huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Ngày sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa tổ chức khám xét nơi ở của Quốc, thu giữ 241 tấm lót bằng vải và hơn 520 kg vải.

Xử lý nhiều vụ gian lận thương mại trong phòng, chống dịch ảnh 1

Đồ bảo hộ y tế không có nhãn hiệu hàng hóa.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng Công an huyện Đức Hòa cho biết: Hành vi vi phạm của bà Nguyễn Thị Tím là sản xuất hàng giả. Bà Tím khai nhận: Nhận thấy nhu cầu khẩu trang và nước rửa tay của người dân tăng cao nên bà gặp Quốc mua khẩu trang bị lỗi từ công ty đem ra ngoài bán. Bà đã mua của Quốc nhiều lần, loại khẩu trang bị lỗi với giá 60 nghìn/kg đem về hoàn thiện và bỏ vào bao bì nhãn hiệu Hafe Vinapro và Gauze Mask Vinapro bán ra thị trường. Ngoài ra, bà Tím mua dung dịch nước rửa tay không rõ nguồn gốc và vỏ chai tại Chợ Lớn TP Hồ Chí Minh và đặt in logo về nhà chiết xuất vào chai để bán. Hiện tại, bà đã bán khẩu trang ra thị trường hai lần với số lượng lớn, giá bán 180 nghìn đồng/hộp 50 cái, tổng số tiền bà thu được là 20,5 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Đức Hòa cũng đã làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Vinapro tại TP Hồ Chí Minh và được Giám đốc công ty cho biết: Quá trình sản xuất có hàng bị lỗi đã loại bỏ đưa vào kho và giao nhiệm vụ cho thủ kho quản lý. Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Đức Hòa đang tích cực truy tìm Phạm Bảo Quốc để làm rõ nguồn hàng này từ ai, người mua tiếp theo nữa từ ai.

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Long An, Công an tỉnh Long An đã và đang tập trung quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người, quản lý chặt người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người Việt Nam nhập cảnh đến lưu trú, tham quan, học tập, sinh sống, làm việc tại địa phương để thông báo, phối hợp cho ngành y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tập trung rà soát, phát hiện, cách ly y tế đối với người có nguy cơ nhiễm bệnh ngay từ cơ sở. Phối hợp với lực lượng quân sự bảo đảm an toàn trật tự tại các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến và các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Phối hợp lực lượng Biên phòng nắm tình hình, kiểm soát hoạt động xuất, nhập cảnh, người qua lại trên tuyến biên giới, nhất là những đường mòn, lối mở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm quy định về xuất, nhập cảnh, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. Tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, đầu cơ, găm hàng, sản xuất, buôn bán, vận chuyên hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các mặt hàng, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các cấp chính quyền tỉnh Svay Riêng, tỉnh Prây Veng, Camphuchia nhằm thuận lợi trong hợp tác bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới, Công an tỉnh Long An hỗ trợ Ty Công an tỉnh SvayRiêng 4.500 cái khẩu trang vải kháng khuẩn, 5.000 đôi găng tay y tế và Ty Công an tỉnh PreyVeng 3.000 cái khẩu trang vải kháng khuẩn, 5.000 đôi găng tay y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.