Vượt Messi và Ronaldo, Van Dijk giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu

NDO -

NDĐT - Vượt mặt hai ngôi sao hàng đầu thế giới, trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool lần đầu tiên được vinh danh với giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa bóng 2018-2019.

Van Dijk ẵm cúp đúp giải thưởng của UEFA cho màn trình diễn xuất sắc mùa trước. (Ảnh: Getty Images)
Van Dijk ẵm cúp đúp giải thưởng của UEFA cho màn trình diễn xuất sắc mùa trước. (Ảnh: Getty Images)

Giải thưởng do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) trao tặng trong buổi lễ bốc thăm chia bảng UEFA Champions League mùa 2019-2020 diễn ra sáng nay (30-8) tại Monaco. Theo đó, “lá chắn thép” của nhà đương kim vô địch châu Âu và tuyển Hà Lan đánh bại hai siêu sao Cristiano Ronaldo (Juventus) và Lionel Messi (Barcelona) để trở thành trung vệ đầu tiên nhận được giải thưởng này kể từ khi UEFA bắt đầu tổ chức giải vào năm 2011. Bộ đôi Messi và Ronaldo đã cùng nhau giành giải thưởng này tới năm lần trong tám năm qua, bên cạnh ba chủ nhân khác của danh hiệu này là Andres Iniesta (2012), Franck Ribery (2013) và Luka Modric (2018).

Sau khi cùng Liverpool lên ngôi vô địch tại Champions League mùa trước, Van Dijk đã có tên trong danh sách rút gọn gồm ba ứng cử viên cho danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất châu Âu 2018-2019 cùng với Messi và Ronaldo. Các thành viên ban giám khảo bao gồm 80 HLV của các câu lạc bộ đã tham gia vòng bảng Champions League và Europa League mùa trước, cùng với 55 nhà báo thể thao uy tín ở châu Âu đã bỏ phiếu chấm điểm xếp hạng cho ba cầu thủ trong danh sách rút gọn theo quy tắc: cầu thủ dẫn đầu được nhận năm điểm, người thứ hai ba điểm và người xếp thứ ba một điểm. HLV không được phép bỏ phiếu cho cầu thủ dưới quyền huấn luyện của mình. Kết quả bình chọn cuối cùng, Van Dijk giành chiến thắng áp đảo với tổng 305 điểm, vượt xa Messi xếp thứ hai với 207 điểm, trong khi Ronaldo xếp thứ ba với 74 điểm.

Trung vệ 28 tuổi đóng vai trò quan trọng trong hành trình của “Quỷ đỏ” nước Anh từ á quân Champions League mùa 2017-2018 bước lên ngôi vô địch mùa bóng 2018-2019 sau trận chung kết toàn Anh với Tottenham Hotspur đầu tháng 6 vừa qua. Chính Van Dijk cũng đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu này, giúp Liverpool lần thứ sáu giành cúp bạc Champions League.

Vượt Messi và Ronaldo, Van Dijk giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu ảnh 1

Van Dijk góp công lớn cùng Liverpool vô địch Champions League mùa trước. (Ảnh: Liverpool FC)

Kể từ khi chuyển đến đội bóng thành phố cảng từ Southampton vào tháng 1-2018 với mức phí kỷ lục (75 triệu bảng Anh) cho một trung vệ, Van Dijk đã nhanh chóng chứng tỏ giá trị của mình ở hàng thủ Liverpool. Với sự góp mặt của trung vệ sinh năm 1991, Liverpool là đội bóng lọt lưới ít nhất ở tốp năm giải đấu hàng đầu châu Âu mùa trước. Dù “Lữ đoàn đỏ” không thể vô địch Ngoại hạng Anh 2018-19, nhưng màn trình diễn xuất sắc của Van Dijk vẫn giúp anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Với những phẩm chất của một trung vệ hàng đầu thế giới, từ chọn vị trí, không chiến, cản phá tới tố chất thủ lĩnh, Van Dijk cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng với số tiền rất lớn mà Liverpool đã bỏ ra. Thêm vào đó, những thành tích ấn tượng này cũng giúp trung vệ Hà Lan trở thành một trong những ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng 2019. Ngoài ra, Van Dijk cũng ẵm thêm giải Trung vệ xuất sắc nhất mùa Champions League 2018-19, trong khi người đồng đội Alisson Becker ở Liverpool nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất mùa giải.

Tiền vệ tân binh Frenkie de Jong của Barcelona được vinh danh với giải Tiền vệ xuất sắc nhất mùa sau hành trình ấn tượng cùng Ajax vào tới bán kết Champions League mùa trước, trước khi chuyển sang Tây Ban Nha đá cho nhà vô địch La Liga ở phiên chuyển nhượng hè vừa qua. Trong khi đó, đồng đội mới của De Jong tại sân Nou Camp, siêu sao Messi nhận giải thưởng Tiền đạo xuất sắc nhất mùa khi dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải đấu hàng đầu châu Âu mùa trước với 12 bàn thắng, dù không thể giúp Barca tránh khỏi thất bại cay đắng ở bán kết trong tay nhà vô địch Liverpool.

Vượt Messi và Ronaldo, Van Dijk giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu ảnh 2

Messi (trái) có giải an ủi với danh hiệu Tiền đạo xuất sắc nhất mùa Champions League 2018-19, còn Ronaldo thì phải ra về tay trắng sau lễ trao giải. (Ảnh: Getty Images)

Còn đối với Ronaldo, dù không hoàn thành mục tiêu giành chức vô địch Champions League lần thứ sáu, siêu sao 34 tuổi vẫn có thể nói đã có một mùa giải thành công cùng Juventus. Trong mùa bóng đầu tiên tại Italia, chân sút sinh năm 1985 đã giúp “Bà đầm” giành danh hiệu Serie A thứ tám liên tiếp, trong khi cũng cùng Bồ Đào Nha đánh bại tuyển Hà Lan của Van Dijk để trở thành đội bóng đầu tiên giành chức vô địch UEFA Nations League hồi tháng 6 vừa qua.

Ở hạng mục dành cho nữ, hậu vệ người Anh, Lucy Bronze được bầu chọn là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất châu Âu, sau khi giúp Lyon giành chức vô địch Champions League nữ, đồng thời góp công giúp tuyển Anh lọt vào bán kết World Cup nữ 2019. Hậu vệ cánh phải 27 tuổi này cũng là cầu thủ người Anh đầu tiên (tính cả nam và nữ) giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của UEFA.