Serena giữ vững vị trí nữ VĐV kiếm tiền giỏi nhất năm

NDO -

NDĐT – Ngôi sao quần vợt Mỹ Serena Williams lần thứ tư liên tiếp thống trị danh sách những nữ vận động viên (VĐV) có thu nhập cao nhất trong vòng một năm, mà tạp chí Forbes vừa công bố ngày hôm qua (6-8).

Serena Williams tiếp tục vô đối về khoản kiếm tiền trong giới nữ vận động viên. (Ảnh: Reuters)
Serena Williams tiếp tục vô đối về khoản kiếm tiền trong giới nữ vận động viên. (Ảnh: Reuters)

Theo kết quả điều tra của Forbes, từ tháng 6-2018 đến tháng 6-2019, tay vợt từng 23 lần vô địch Grand Slam đã kiếm được 29,2 triệu USD, trong đó chỉ có 4,2 triệu USD là tiền thưởng từ các giải đấu mà cô tham dự.

Đứng thứ hai trong danh sách là nhà vô địch Mỹ mở rộng 2018 Naomi Osaka với 24,3 triệu USD. Tài năng trẻ người Nhật Bản đã trở thành nữ VĐV thứ tư bỏ túi hơn 20 triệu USD trong một năm, sau các đàn chị Serena, Maria Sharapova (Nga) và Li Na (Trung Quốc) của làng banh nỉ.

Cựu vô địch Wimbledon Angelique Kerber (Đức) xếp ở vị trí thứ ba với tổng thu nhập 11,8 triệu USD, tiếp đó là nhà đương kim vô địch Wimbledon Simona Halep (Romania).

Thống kê của Forbes được tính toán dựa trên các khoản tiền giải thưởng, tiền lương, tiền thưởng từ các nhà tài trợ và tiền hợp đồng quảng cáo mà các VĐV nhận được trong khoảng thời gian một năm từ ngày 1-6-2018 tới ngày 1-6-2019.

Bên cạnh sự thống trị của các ngôi sao quần vợt, chỉ có ba VĐV ở các môn thể thao khác lọt vào top 15 trong danh sách của Forbes, gồm cầu thủ bóng đá người Mỹ Alex Morgan, tay vợt cầu lông người Ấn Độ PV Sindhu và tay golf người Thái Ariya Jutanugarn.

Trong đó, Morgan xếp hạng cao nhất (đứng ở vị trí 12) với số tiền kiếm được là 5,8 triệu USD, phần lớn từ doanh thu quảng cáo.