Messi lập kỷ lục sáu lần giành giải Cầu thủ hay nhất năm của FIFA

NDO -

NDĐT - Vượt qua kỳ phùng địch thủ Cristiano Ronaldo và trung vệ đắt giá nhất thế giới Virgil van Dijk, siêu sao Lionel Messi đã giành giải thưởng Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2019 do FIFA tổ chức, lập kỷ lục lần thứ sáu được vinh danh ở hạng mục giải thưởng thường niên này.

Messi giành chiến thắng ở hạng mục giải thưởng Cầu thủ nam FIFA xuất sắc nhất 2019. (Ảnh: FIFA/Getty Images)
Messi giành chiến thắng ở hạng mục giải thưởng Cầu thủ nam FIFA xuất sắc nhất 2019. (Ảnh: FIFA/Getty Images)

Rạng sáng ngày 24-9 (theo giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức lễ công bố và trao giải FIFA The Best tại Nhà hát Opera La Scala ở Milan, Italia. Messi đã lần thứ sáu được xướng tên tại hạng mục dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất. Nằm trong hệ thống giải thưởng FIFA The Best được trao hằng năm cho các cầu thủ nam và nữ xuất sắc nhất thế giới, chiến thắng của Messi theo sau một mùa giải ấn tượng, chứng kiến ngôi sao 32 tuổi dẫn dắt Barcelona tới danh hiệu vô địch La Liga mùa 2018-2019, ghi được cả thảy 54 bàn thắng và 20 pha kiến tạo chỉ sau 58 trận trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, Messi lại không thành công ở mặt trận Champions League 2018-2019, khi Barca thất bại bạc nhược 0-4 trước nhà vô địch Liverpool ở bán kết lượt về. Trong khi đó, với đội tuyển quốc gia, Messi cũng không thể giúp Argentina đi đến trận chung kết Copa America 2019, sau khi gục ngã 0-2 ở bán kết trước đối thủ truyền kiếp Brazil, đội đã lên ngôi vô địch sau đó.

Bởi vậy, chiến thắng của M10 ở giải thưởng FIFA The Best năm nay có phần bất ngờ với nhiều người. Trong danh sách rút gọn cho Cầu thủ nam FIFA xuất sắc nhất 2019 gồm ba cái tên Messi, Van Dijk và Ronaldo, trung vệ của Liverpool được đánh giá có nhiều khả năng giành giải nhất khi đã trải qua một mùa giải cực kỳ thành công cùng “Quỷ đỏ” nước Anh, góp công lớn giúp Liverpool giành chức vô địch Champions League và á quân Premier League với số điểm kỷ lục 97. Ngoài ra, trung vệ người Hà Lan cũng vừa mới được vinh danh với giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu do UEFA bình chọn.

Còn Ronaldo có thể nói cũng đã có một năm thành công. Sau chín năm gắn bó với Real Madrid, Ronaldo chuyển đến Juventus vào mùa hè năm ngoái với bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng Anh để tìm kiếm thử thách mới ở tuổi 33. Siêu sao người Bồ Đào Nha lập tức giúp “Bà đầm” giành Scudetto 10 tháng sau đó. Ronaldo cũng là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Juventus trong mọi giải đấu quốc nội Italia, trước khi dẫn dắt Bồ Đào Nha đến chức vô địch UEFA Nations League mùa giải đầu tiên hè vừa qua.

Như vậy, nếu xét về thành tích, Messi có phần lép vế so với hai ứng viên còn lại cho danh hiệu của FIFA The Best. Tuy nhiên, cuối cùng chân sút sinh năm 1987 vẫn lần thứ sáu vinh dự được nhận giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất, sau các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015. Chiến thắng của Messi cũng đánh dấu sự thống trị trở lại của bộ đôi Messi - Ronaldo, vốn đã lần lượt thay nhau giành giải thưởng này suốt từ năm 2007, trước khi bị “gián đoạn” bởi chiến thắng của Luka Modric vào năm ngoái.

Messi lập kỷ lục sáu lần giành giải Cầu thủ hay nhất năm của FIFA ảnh 1

Messi lần thứ sáu được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ nam FIFA xuất sắc nhất năm trong ngày Ronaldo vắng mặt ở lễ trao giải. (Ảnh: FIFA/Getty Images)

Ở hạng mục giành cho nữ, thủ quân Megan Rapinoe của tuyển nữ Mỹ được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ nữ FIFA xuất sắc nhất năm, sau khi giúp Mỹ bảo vệ thành công chức vô địch World Cup ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cho phái yếu diễn ra tại Pháp hè năm nay.

Trong khi đó, HLV Jurgen Klopp được bầu chọn là Huấn luyện viên nam của năm sau khi đưa “đại gia” Ngoại hạng Anh Liverpool tới chức vô địch Champions League hồi tháng 6 vừa qua. Ở hạng mục này dành cho HLV nữ, người chiến thắng không ai khác là HLV Jill Ellis của nhà đương kim vô địch thế giới - tuyển nữ Mỹ.

Messi lập kỷ lục sáu lần giành giải Cầu thủ hay nhất năm của FIFA ảnh 2

Bốn chủ nhân của giải thưởng FIFA The Best (từ trái sang) Lionel Messi, Jill Ellis, Jurgen Klopp và Megan Rapinoe. (Ảnh: FIFA/Getty Images)

Ở các hạng mục khác, thủ môn Alisson của tuyển Brazil và Liverpool, cùng với người đồng nghiệp Sari van Veenendaal của tuyển nữ Hà Lan lần lượt giành giải Thủ môn nam và nữ xuất sắc nhất, trong khi giải thưởng Puskas dành cho cho bàn thắng đẹp nhất năm thuộc về cầu thủ 18 tuổi Daniel Zsori, với cú "xe đạp chổng ngược" đẳng cấp vào lưới Ferencvaros khi còn chơi cho đội bóng Debrecen tại giải vô địch quốc gia Hungary ngày 16-2-2019.

Danh sách giải thưởng FIFA The Best 2019:

Cầu thủ nam xuất sắc nhất: Lionel Messi

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Megan Rapinoe

HLV nam xuất sắc nhất: Jurgen Klopp

HLV nữ xuất sắc nhất: Jill Elliss

Thủ môn nam xuất sắc nhất: Alisson

Thủ môn nữ xuất sắc nhất: Sari van Veenendaal

Giải Puskas: Daniel Zsori

Giải cổ động viên tiêu biểu: Silvia Grecco

Giải Fair Play: Marcelo Bielsa

Đội hình nam tiêu biểu: Alisson; Matthijs de Ligt, Marcelo, Sergio Ramos, Virgil van Dijk; Frenkie de Jong, Eden Hazard, Luka Modric; Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lionel Messi

Đội hình nữ tiêu biểu: Sari van Veenendaal; Lucy Bronze, Nilla Fischer, Kelley O’Hara, Wendie Renard; Julie Ertz, Amandine Henry, Rose Lavelle; Marta, Alex Morgan, Megan Rapinoe

* Liverpool áp đảo danh sách rút gọn giải thưởng FIFA The Best 2019