Vedana resort - Thiên đường sinh thái nghỉ dưỡng ở Cúc Phương, Ninh Bình

Ninh Bình là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, đời sống tâm linh phong phú, lại sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ.

Vedana resort - Thiên đường sinh thái nghỉ dưỡng ở Cúc Phương, Ninh Bình

Khai thác lợi thế đó để phát triển “du lịch xanh” theo hướng bền vững, nhiều nhà đầu tư trong đó có Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương đang nỗ lực triển khai hoàn thiện dự án: Vedana resort - Thiên đường sinh thái nghỉ dưỡng năm sao, tạo thêm “điểm đến du lịch sinh thái rộng lớn, với nhiều trải nghiệm kỳ thú, hấp dẫn, an toàn” ở vùng đại ngàn Cúc Phương, góp phần thúc đẩy du lịch Ninh Bình sớm trở thành vùng trọng điểm du lịch quốc gia.

Nơi giao thoa giữa trời và đất

Vedana resort Cúc Phương nằm trên địa bàn xã miền núi Cúc Phương, liền kề với Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương, thuộc huyện Nho Quan (Ninh Bình), chỉ cách Thủ đô Hà Nội 120 km về phía nam. Ở đây khí hậu quanh năm mát mẻ mang đậm nét đặc trưng vùng “rừng mưa nhiệt đới”, với nhiệt độ trung bình năm khoảng hơn 24 độ C. Từ nhiều năm qua, khu vực núi rừng Cúc Phương đã hướng tới phát triển du lịch sinh thái, gắn với khám phá văn hóa bản địa của đồng bào dân tộc Mường; khám phá hệ động, thực vật phong phú, đa dạng ở VQG Cúc Phương, thu hút sự chú ý của nhiều du khách, đặc biệt khách du lịch quốc tế.

Lấy cảm hứng giao thoa giữa trời và đất, Vedana resort được kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa dành nhiều tâm huyết thiết kế một hồ nước trung tâm rộng hơn 4,8 ha, bao quanh là 135 căn villa, mở cửa lúc bình minh là thấy mây vờn đỉnh núi, gió lộng trên ngàn. Vùng lõi là trung tâm dịch vụ gồm: Nhà hàng, trung tâm hội nghị 1.000 m2, bể bơi khoáng nóng 420 m2, cùng 225 căn phòng thuộc các khu bungalow, condotel. Mùa thu đến, Vedana resort Cúc Phương nắng rải vàng trên lối đi rập rờn bướm rừng đủ mầu sắc bay lượn bên những vườn cây chung quanh hồ nước xanh mầu ngọc bích. Khi màn đêm buông xuống, cả vùng rừng núi mênh mông lập lòe ánh sáng huyền ảo, lung linh phát ra từ hàng trăm nghìn con đom đóm; tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng suối róc rách, khiến du khách như lạc vào chốn thần tiên khi tìm đến Vedana resort - Thiên đường sinh thái nghỉ dưỡng năm sao đẹp đến hoàn hảo.

Không chỉ góp phần hoàn thiện loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Ninh Bình, Vedana resort Cúc Phương còn tạo ra sự khác biệt bởi một số công trình có kiến trúc bằng tre mang đậm nét sinh thái, hòa hợp với  dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp phục vụ du khách. Hơn 10 năm về trước, nơi đây chỉ là bãi đá lộ đầu, đến cây cỏ cũng không mọc được, cho nên người dân Cúc Phương phải bỏ hoang hóa bao đời, nay mới được huyện Nho Quan quy hoạch để thu hút đầu tư phát triển du lịch.

Phát triển du lịch sinh thái bền vững

Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Cúc Phương Lê Quốc Thịnh cho biết: Là người Ninh Bình, anh Lê Quốc Thịnh luôn trăn trở “Quê mình đẹp thế mà lại phải đi xa làm du lịch?”. Sau nhiều lần khảo sát tại các khu, điểm du lịch lớn của Ninh Bình để lựa chọn địa điểm đầu tư, Lê Quốc Thịnh “bén duyên” với Cúc Phương vì phong cảnh ở đây là vùng thiên nhiên hoang sơ, có thể phát triển du lịch về cội nguồn. Nghĩ và làm theo ý chí, biết bao vất vả, khó khăn, Lê Quốc Thịnh quyết tâm xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng trên vùng núi đá này với điểm nhấn là nhiều công trình sử dụng tối đa vật liệu từ thiên nhiên, như: Nhà hàng bằng tre rộng 1.000 m2, chuyên phục vụ các hoạt động hội nghị, team building. Công trình này có tổng chiều cao lên tới hơn 15m, tương đương một tòa nhà năm tầng với không gian khổng lồ bên trong được tạo nên bởi hơn 70.000 cây tre; cùng một nhà đón tiếp khách du lịch tạo dựng bằng 23.000 cây tre và Trung tâm hội nghị với 113.000 cây tre. Ðây là các công trình bằng tre lớn nhất khu vực Ðông - Nam Á. Mục đích của Vedana resort Cúc Phương là nhằm giảm bớt tỷ lệ bê-tông hóa, giúp du khách đắm mình trong những hoạt động với thiên nhiên như: đạp xe, câu cá; thư giãn, an dưỡng, thiền; hoặc tập gym, chơi tennis giữa không gian bao la, trong lành, tĩnh lặng, cách biệt với thế giới bên ngoài. Vedana resort Cúc Phương hứa hẹn sẽ là nơi không chỉ đem lại cho du khách những hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn mà còn trân trọng cả những giá trị sinh lời từ việc đưa ra thị trường 135 căn biệt thự, 225 căn Condotel, khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang có những động thái tăng trưởng sau dịch Covid-19. Do vậy, khi nhà đầu tư sở hữu các căn hộ condotel tại Vedana resort Cúc Phương, kết hợp cùng chính sách vận hành ổn định của chủ đầu tư, sẽ tạo ra cơ hội sinh lời rất lớn.

 Hiện nay, hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm tại khu vực Cúc Phương còn nhiều hạn chế vì cơ sở hạ tầng du lịch đơn sơ; các khách sạn, resort tiêu chuẩn bốn sao đến năm sao ở trong vùng, cũng như trên địa bàn tỉnh Ninh Bình còn khan hiếm, chưa đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch, chất lượng phục vụ chưa chuyên nghiệp, lợi ích mang lại cho người dân địa phương còn hạn chế. Phát triển du lịch bền vững là bài toán khó đối với du lịch Ninh Bình, đòi hỏi chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thu hút các nhà đầu tư lớn, phát triển các dự án du lịch sinh thái với dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp. Kỳ vọng, khi Vedana resort Cúc Phương đi vào hoạt động sẽ khắc phục được những điểm yếu về du lịch trong vùng đại ngàn Cúc Phương, tạo thêm việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương, góp phần đưa Ninh Bình sớm trở thành vùng trọng điểm du lịch quốc gia.