Phà Cát Lái kẹt cứng hành khách ngày cuối nghỉ lễ

NDO -

Chiều 3-1-2021, sau ba ngày nghỉ Tết dương lịch kết hợp ngày nghỉ cuối tuần, ghi nhận tình hình giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP Hồ Chí Minh khá ổn định, dù lượng khách và phương tiện có đông hơn ngày thường nhưng không xảy ra hiện tượng ùn ứ. 

Khu vực phà Cát Lái, phía quận 2, TP Hồ Chí Minh kẹt cứng phương tiện lưu thông hướng từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh.
Khu vực phà Cát Lái, phía quận 2, TP Hồ Chí Minh kẹt cứng phương tiện lưu thông hướng từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, tại khu vực Bến phà Cát Lái nối giữa quận 2, TP Hồ Chí Minh và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, lượng hành khách và phương tiện hướng từ Đồng Nai đổ dồn về TP Hồ Chí Minh chiều 3-1 làm kẹt cứng cả một đoạn dài gần ba km.

Ghi nhận, lúc 18 giờ cùng ngày, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau dẫn lên phà, hầu hết là gia đình quay trở lại TP Hồ Chí Minh sau dịp nghỉ lễ nên gây ra tình trạng ùn ứ tại phà. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời có mặt tại khu vực bên dưới phà phía quận 2 để điều tiết giao thông.  Theo ước tính của đơn vị quản lý phà Cát Lái, tính riêng trong ngày 3-1 có khoảng 71.000 lượt hành khách lưu thông từ TP Hồ Chí Minh qua hướng Đồng Nai và ngược lại.

Ghi nhận tại cửa ngõ phía Tây ở khu vực Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh chiều 3-1, không có hiện tượng ùn tắc nên tình hình giao thông thông thoáng nhưng lúc 15 giờ chiều trở đi ở khu vực cầu Bình Điền, các phương tiện hướng từ Miền Tây đổ về TP Hồ Chí Minh bắt đầu tăng dần. Lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt để điều tiết giao thông tại khu vực này cho biết:  “Dịp nghỉ lễ này thời tiết mát mẻ, kéo dài ba ngày nên người dân thu xếp lịch đi lại hợp lý. Người dân đi từ thành phố về các tỉnh Miền tây và quay trở lại rải rác chứ không dồn vào ngày cuối cùng nên tình hình giao thông theo đó mà thông thoáng, không bị ùn ứ nghiêm trọng như các năm trước”. Khu vực bến xe Miền Đông khá trật tự và thông thoáng. Ghi nhận lúc 17 giờ, tại đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh- Long Thành - Dầu Giây,  rất  nhiều phương tiện gồm ôtô, xe khách cũng bắt đầu nối đuôi nhau quay trở về TP Hồ Chí Minh.

Thông tin từ đơn vị quản lý Bến xe, lượng hành khách về quê nghỉ Tết dương lịch thông qua bến xe miền Tây khoảng 30.000 - 32.000 khách, tại bến xe miền Đông khoảng 19.000 khách.