Xa mà gần

Hơn 150 tài liệu, hiện vật và những câu chuyện kể của các nhân chứng lịch sử về Ngày Độc lập 2-9 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về mốc son lịch sử Cách mạng Tháng Tám 1945, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giá trị của độc lập, tự do… 

Xa mà gần

Trưng bày đưa người xem trở về với không khí của những ngày lịch sử qua các hiện vật giá trị: Bức tranh Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam, ngày 28-1-1941; hình ảnh thân thuộc, bình dị lán Khuổi Nậm, Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, nơi Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII đã họp từ ngày 10 đến 19-5-1941; bản trích Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 8-1945;… và cả một số tờ báo tiêu biểu ra đời trong giai đoạn cách mạng đặc biệt thời điểm đó, như: Cờ giải phóng, Cứu quốc, Việt Nam Độc lập, Tiếng súng khởi nghĩa, Chiến đấu, Cởi ách...

Tranh bình phong - Folding screen là workshop được tổ chức tại Không gian sáng tạo, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 19 và 22-8. Workshop được hướng dẫn bởi nghệ sĩ Vũ Kim Thư, giúp các bạn nhỏ từ 6 đến 14 tuổi trải nghiệm, tham quan và nghe giới thiệu về phòng tranh Mỹ thuật Đông Dương, nơi trưng bày bức Bình phong là Bảo vật quốc gia. Tại đây các bạn nhỏ sẽ tự làm phác thảo và hoàn thiện tác phẩm cho riêng mình trên các “bức bình phong” kích cỡ khác nhau, như một gợi ý khi chúng ta phải giãn cách bởi những tấm chắn mà vẫn có thể tự làm đẹp không gian của chính mình. Tuy nhiên, Ban tổ chức cũng thông báo hạn chế số lượng tham gia và lưu ý các phụ huynh tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm sức khỏe cho các em nhỏ.

Xa mà gần -0
 

Đang diễn ra và còn kéo dài đến ngày 5-10 là chương trình K-pop cover video contest 2020 dưới hình thức thi trực tuyến do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức. Tất cả người hâm mộ K-pop ở các lứa tuổi, ngành nghề trên toàn lãnh thổ Việt Nam đều có thể tham gia. Người dự thi gửi video clip quay một bài nhảy trên nền nhạc K-pop hoặc hát một bài K-pop yêu thích kèm hình ảnh của cá nhân hoặc nhóm biểu diễn về email vietnamkcc@gmail.com, từ ngày 10 đến 30-8. Ban tổ chức sẽ lựa chọn những video clip hay thông qua bình chọn trên trang Facebook và YouTube của Trung tâm. Dự kiến công bố giải thưởng vào ngày 5-10.