Thông tin nhanh qua đường dây nóng

* Nhiều xe ô-tô tải cơi nới thành thùng, chở đất đá, vật liệu xây dựng lưu thông trên các tuyến đường ở TP Gia Nghĩa (Đắk Nông), gây mất an toàn giao thông.

* Người dân thả rông gia súc hai bên đường Yên Ninh, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

* Vỉa hè đường Trường Sơn, đoạn ngã ba giao với đường Phạm Phú Thứ, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang (Khánh Hòa) bừa bãi rác thải, phế liệu xây dựng, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

* Hoạt động sản xuất bê-tông tươi của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trường Lộc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống của người dân thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu (Hưng Yên).

* Khu vực ngã tư giao cắt giữa đường tỉnh 310B với đường nhánh đi vào thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) thiếu biển cảnh báo, không đèn tín hiệu, không gờ giảm tốc… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

* Đoạn đường liên xã từ Sông Lũy đến Phan Tiến, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) xuất hiện nhiều hố sâu, người dân đi lại khó khăn. 

* Nhiều tờ rơi quảng cáo được dán trên các cột điện, hàng rào tại nhiều tuyến đường ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

* Nhiều đoạn mặt đường quốc lộ 19C, đoạn qua huyện Vân Canh (Bình Định) bị bong tróc, tạo thành “ổ gà, ổ voi”. 

Đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan những vụ việc nêu trên chỉ đạo kiểm tra, xử lý và hồi âm cho báo để thông tin với bạn đọc.