Thông tin nhanh qua đường dây nóng

* Tại khu vực bến xe Trung tâm TP Quy Nhơn (Bình Định), nhiều lái xe ô-tô khách tuyến cố định bỏ bến chạy “dù”, ngang nhiên chèo kéo, đón trả khách.

* Đường 30-4, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) đã bị bong tróc lớp nhựa đường, nham nhở, lồi lõm, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

* Hoạt động của cơ sở sản xuất than đá ở khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) phát tán bụi, tiếng ồn, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe của người dân.

* Vẫn xảy ra tình trạng khai thác cát trên sông Đồng Nai, đoạn qua huyện Cát Tiên (Lâm Đồng).

* Dọc quốc lộ 1, đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhiều đoạn mặt đường bị bong tróc, tạo thành hố sâu nguy hiểm.

* Chợ tự phát trên quốc lộ 28, đoạn qua xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong (Đắk Nông), gây cản trở giao thông.

* Nhiều xe ô-tô chở vật liệu xây dựng không che chắn cẩn thận lưu thông trên đường Lạch Tray và An Đà, quận Ngô Quyền (Hải Phòng), tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

* Bãi rác trên những khu đất trống ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) gây ô nhiễm môi trường.

* Nhiều xe tải, xe công-ten-nơ dừng đỗ dọc hai bên đường tỉnh 769, đoạn qua xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất (Đồng Nai), cản trở giao thông.

Đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan những vụ việc nêu trên chỉ đạo kiểm tra, xử lý và hồi âm cho báo để thông tin với bạn đọc.