Thông tin nhanh qua đường dây nóng

* Trong quá trình hoạt động, nhiều cơ sở chế biến mực xà và ao tôm xả thẳng chất thải chưa qua xử lý xuống vùng biển Đề Gi, đoạn qua xã Cát Khánh, huyện Phù Cát (Bình Định). 

* Một đoạn dải phân cách mềm trên đường Trần Hưng Đạo, phường III, TP Vị Thanh (Hậu Giang) bị hư hỏng, gây mất an toàn giao thông.

* Cầu Ông Me Lớn, trên quốc lộ 53, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long, chưa được lắp đèn chiếu sáng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người qua lại vào ban đêm.

* Nhiều cây xanh trên đại lộ Lê-nin, TP Vinh (Nghệ An) bị cắt trụi cành lá, mất mỹ quan đô thị.

* Tại khu vực lòng hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) xuất hiện nhiều ghe đánh bắt cá theo hình thức hủy diệt, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản.

* Rạch Cái Cá, phường An Hội, TP Bến Tre (Bến Tre) nước có mầu đen và bốc mùi khó chịu, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống của người dân.

* Nhiều tuyến đường liên xã trên địa bàn huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) bị nứt, sụt lún.

* Trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần cảng cá Vĩnh Lương, TP Nha Trang (Khánh Hòa), nhiều người lấn chiếm vỉa hè để bán hàng. 

* Trại nuôi gà của hộ dân trong khu vực làng Đồng Giới Tây, tổ 7, thị trấn An Dương (An Dương, Hải Phòng), gây ô nhiễm môi trường.  

* Nhiều xe quá tải, quá khổ lưu thông trên đường ĐT 753 Đồng Xoài đi quốc lộ 14, đoạn qua tỉnh Bình Phước, khiến con đường bị “cày nát”.

Đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan những vụ việc nêu trên chỉ đạo kiểm tra, xử lý và hồi âm cho báo để thông tin với bạn đọc.