Thông tin nhanh qua đường dây nóng

Bãi tập kết rác thải nằm cạnh Trạm y tế xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) gây ô nhiễm môi trường và dễ phát sinh dịch bệnh.

* Trên tuyến đường ĐT833D (Long An) nhiều xe ben, xe máy cày chở đất, rơm từ ruộng lên, gây sạt lở ta-luy, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

* Nhiều năm nay, tỉnh lộ 332, đoạn qua phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) chưa có hệ thống cống thoát nước, thường xuyên xảy ra ngập úng, gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân.

* Trên sông Chu, đoạn qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi nồng nặc.

* Xuất hiện nhiều người ăn xin trên một số tuyến đường ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

* Cầu Nậm Tôn trên tuyến tỉnh lộ 160, đang bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân hai xã Bản Cái và Nậm Lúc, huyện Bắc Hà (Lào Cai).

* Khu vực dưới dốc cầu vượt quốc lộ 5, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), nhiều người dân tụ tập mua bán hàng hóa.

* Bãi rác thải ở phường Nghi Hương, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan những vụ việc nêu trên chỉ đạo kiểm tra, xử lý và hồi âm cho báo để thông tin với bạn đọc.