Thông tin nhanh qua đường dây nóng

* Điểm Trường mầm non Sơn Ca, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song (Đắk Nông) được xây dựng khang trang trên diện tích gần 4.000 m2 nhưng lại bỏ hoang, hiện xuống cấp nghiêm trọng.

* Trên địa bàn tỉnh Bình Dương xuất hiện nhiều điểm mua bán, giết mổ gia cầm tự phát, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

* Quốc lộ 51, đoạn từ khu vực bùng binh Cổng 11, TP Biên Hòa, đến đầu đường Lê Duẩn (Đồng Nai) nhiều người điều khiển xe máy đi lấn sang làn đường dành cho xe ô-tô.

* Tại khu vực nút giao Trần Hữu Dực - Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thường xuyên có nhiều xe ô-tô dừng, đỗ dưới lòng đường, cản trở giao thông.

* Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vẫn còn nhiều bến thủy chưa được cấp phép vẫn ngang nhiên hoạt động.

* Nước thải từ chợ Phù Đổng chảy tràn ra đường, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng sức khỏe, cuộc sống của người dân hai bên đường Nay Der, phường Phù Đổng, TP Pleiku (Gia Lai).

* Tỉnh lộ 515B, đoạn từ xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn đi xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn giao thông.

* Xuất hiện nhiều bãi rác trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước (Bình Định).

* Vòng xuyến tại ngã tư Điện Ngọc giao nhau với đường Trần Hưng Đạo - Phạm Như Xương, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) chưa được lắp đèn tín hiệu, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

* Sông Bắc Hưng Hải, đoạn qua huyện Bình Giang (Hải Dương) bốc mùi hôi nồng nặc.

Đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan những vụ việc nêu trên chỉ đạo kiểm tra, xử lý và hồi âm cho báo để thông tin với bạn đọc.