Thông tin nhanh qua đường dây nóng

* Điểm trường Định Thái, Trường tiểu học Vĩnh Quang, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) bị bỏ hoang, một số hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng.

* Nhiều người điều khiển ô-tô tùy tiện dừng, đỗ trên đường 30-4, TP Biên Hòa (Đồng Nai), gây cản trở giao thông.

* Tuyến đường qua thôn Thái Giao, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) bị sụt lún, gồ ghề, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

* Một số hộ dân ở huyện Thuận Châu (Sơn La) sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, gây ô nhiễm môi trường.

* Con kênh ven tỉnh lộ 930B, đoạn qua ấp 1, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) người dân vứt xác lợn chết bừa bãi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

* Quốc lộ 91, đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú (An Giang) xuất hiện vết nứt kéo dài hàng chục mét, rộng hơn 1 cm, nguy cơ sạt lở cả đoạn đường.

* Hồ Đầm Hồng, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) bốc mùi hôi nồng nặc.

* Trên đường Cao Thắng, TP Hạ Long (Quảng Ninh), nhiều ô-tô khách tuyến cố định, xe hợp đồng và ta-xi ngang nhiên dừng, đỗ đón trả khách.

* Doanh nghiệp lập bến bãi, hạ thủy hàng loạt tàu bơm hút và bán cát ngay gần trụ sở UBND xã Ea Ô, huyện Ea Kar (Đác Lắc), gây bức xúc cho người dân.

* Hố ga trên đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7 (TP Hồ Chí Minh) bị vỡ nắp, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan những vụ việc nêu trên chỉ đạo kiểm tra, xử lý và hồi âm cho báo để thông tin với bạn đọc.