Năm đại học Nga trong xếp hạng 100 trường tốt nhất thế giới

NDO -

NDĐT - Lần đầu tiên, năm đại học Nga được vinh danh trong xếp hạng 100 đại học tốt nhất thế giới về lĩnh vực các môn học uy tín của Times Higher Education (THE).

Tòa nhà chính Đại học Tổng hợp Moscow mang tên M. V. Lomonosov
Tòa nhà chính Đại học Tổng hợp Moscow mang tên M. V. Lomonosov

Theo công bố mới nhất của THE về danh sách 100 đại học hàng đầu thế giới theo các môn học, có năm sơ sở giáo dục của Nga. Cụ thể, với ngành “Khoa học vật lý”, Đại học Vật lý kỹ thuật Moscow (MIPT) chiếm vị trí cao nhất trong số các trường đại học Nga và ở thứ hạng 45 trong xếp hạng của THE; Đại học tổng hợp quốc gia Moscow M.V. Lomonosov (MGU) ở vị trí thứ 81. MGU cũng được xếp hạng thứ 72 trong danh mục “Nghệ thuật và các bộ môn khoa học nhân văn”.

Trong lĩnh vực “Kinh doanh và Kinh tế”, Trường cao đẳng Kinh tế Đại học Nghiên cứu quốc gia (HSE) đứng ở vị trí thứ 94, nhưng là hàng đầu trong số các trường đại học Nga.

Ở lĩnh vực “Khoa học Máy tính-Tin học”, Đại học Nghiên cứu Quốc gia Công nghệ thông tin, Cơ khí, Quang học Saint Petersburg (ITMO) chiếm vị trí 74, Đại học Vật lý kỹ thuật Moscow ở vị trí thứ 95.

Trong hạng mục “Giáo dục” trường Đại học tổng hợp Liên bang Kazan (KFU) ở vị trí thứ 94.