Khởi nghiệp để nhận bằng tốt nghiệp đại học

NDO -

NDĐT - Từ năm 2019, để tốt nghiệp đại học, sinh viên một số trường đại học Nga có thể bảo vệ dự án kinh doanh của chính mình, thay vì lo làm luận văn tốt nghiệp thông thường. Ngày càng có nhiều bạn trẻ ở độ tuổi 18-19 mạnh dạn phát triển các dự án khởi nghiệp (start-up) của mình.

Sản phẩm Pro-Ice có nhiều hương vị: vani, sô cô la, các loại quả mọng, dừa, xoài.
Sản phẩm Pro-Ice có nhiều hương vị: vani, sô cô la, các loại quả mọng, dừa, xoài.

Hằng ngày, sinh viên Alexander Lapin (Đại học Nghiên cứu Quốc gia Nga - National Research University) không vào thư viện để tìm tài liệu cho luận án mà làm công việc của một doanh nhân: gặp gỡ các nhà phân phối, khách hàng, phân tích thị trường, tìm đầu ra mới cho sản phẩm kem protein của mình... Tất cả công việc này liên quan trực tiếp đến bằng tốt nghiệp - bảo vệ dự án khởi nghiệp của anh.

Sản phẩm của anh là kem Pro-Ice hay kem protein, dành cho những người tham gia thể thao và quan tâm tới hình thể. Thay vì đường, trong kem có một loại protein cô đặc với hàm lượng calo bằng một nửa so với kem thông thường.

Khởi nghiệp để nhận bằng tốt nghiệp đại học ảnh 1

Sinh viên Alexander Lapin.

Alexander quyết định kinh doanh từ năm thứ ba tại Đại học Tổng hợp quốc gia St. Petersburg, sau đó, anh đến với Đại học Nghiên cứu quốc gia Nga (National Research University - ITMO). Từ sinh viên Toán, anh bước vào kinh doanh, chuyển sang chuyên ngành Phát triển và kinh doanh công nghệ. Từ học vấn hàn lâm, sang định hướng thực hành, Alexander tin chắc rằng càng tiếp xúc sớm với thực tiễn thì càng tốt.

Alexander đã khởi động việc kinh doanh với bạn cùng lớp và một sinh viên công nghệ vào tháng 4-2017. Trong văn phòng của họ là những chiếc tủ đông chứa kem với năm hương vị: vani, sô cô la, các loại quả mọng, dừa, xoài.

500 lon kem đã bán ngay trong tháng đầu tham gia thị trường. Tiếp đến là 2.000 lon/tháng, năng lực sản xuất cho phép tăng số lượng sản phẩm lên gấp 10 lần. Sản phẩm được phân phối cho các câu lạc bộ thể thao và cửa hàng thực phẩm ăn kiêng, cả ở St. Petersburg, Moscow và đang vươn tới nhiều miền khác. Trong năm nay, từ một công ty khởi nghiệp anh cùng các bạn muốn trở thành công ty hoạt động đầy đủ, doanh thu lên một triệu rưỡi rup.

Đối với dự án tốt nghiệp, Alexander đang chuẩn bị phân tích về tiếp thị khởi nghiệp của mình. Bằng tốt nghiệp kiểu này hoàn toàn thực tế, không hề lý thuyết và mọi yếu tố đều được kiểm chứng. Để bảo vệ bằng tốt nghiệp, sinh viên đại học sẽ thuyết trình trước các nhà đầu tư thực sự và khách hàng tiềm năng.

Theo Elena Gavrilova, Giám đốc của Vườn ươm doanh nghiệp của ITMO: “Mọi người chọn hình thức tốt nghiệp này đều trên cơ sở dự án khởi nghiệp của mình. Trong tương lai, nhà trường sẽ cố gắng tránh các yêu cầu hình thức và giảm tải các công trình lý thuyết, các sinh viên sẽ trình bày như một dự án kinh doanh có sản phẩm đưa ra thị trường”.

Eugene Perelman trở thành sinh viên đầu tiên ở Nga bảo vệ khởi nghiệp thay vì bằng tốt nghiệp. Vào mùa hè năm 2017, anh tốt nghiệp Đại học tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) với chuyên ngành Kinh tế đối ngoại. Dự án Start-up của Evgeni Perelman được bảo vệ trước một Ủy ban do Bộ trưởng Bộ Phát triển Viễn Đông Nga Alexander Galushka đứng đầu, cùng ban lãnh đạo đại học.

Perelman đã trình bày một dự án kinh doanh các sản phẩm y tế với thiết bị trợ giúp những người mắc các bệnh về đường hô hấp có thể chịu đựng cái lạnh mùa đông dễ dàng hơn - nó đưa không khí vào đường hô hấp theo các cảm biến đo lường tất cả các dữ liệu về sức khỏe của người.

Cách làm này có ích với hơn là viết luận văn tốt nghiệp về một đề tài có thể không hữu ích cho bất kỳ ai. Perelman đã làm việc trong hai năm, tham gia vào các khóa khởi nghiệp, tích lũy kinh nghiệm về những gì đã làm. Dự án được nhiều chuyên gia cho ý kiến, nhiều lần chỉnh sửa, chắn chắn sẽ có giá trị lớn hơn so với cách bảo vệ luận án thông thường.

Các chuyên gia tại FEFU tin chắc rằng cách thức bảo vệ văn bằng dưới hình thức khởi nghiệp mở ra cho nền giáo dục đại học Nga những cơ hội rộng lớn để hình thành môi trường đổi mới. Bằng thành công trong việc kinh doanh của riêng mình, sinh viên tốt nghiệp khẳng định trình độ chuyên môn cao qua nhiều năm học đại học. Họ không thuần túy là những chuyên gia chỉ có bằng cấp. Điều này phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường: tạo ra cơ sở hạ tầng sáng tạo ở tất cả các cấp, từ hệ thống vườn ươm, đầu tư gieo hạt đến tương tác với các nhà đầu tư mạo hiểm và chiến lược.