10 đại học hàng đầu châu Á theo xếp hạng THE 2020

NDO -

NDĐT - Theo Bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2020 do Times Higher Education (THE) vừa công bố, vị trí đứng đầu thuộc về Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).

Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) (Ảnh minh hoạ)
Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) (Ảnh minh hoạ)

Trong danh sách 10 trường đứng đầu của bảng xếp hạng THE University Rankings Asia 2020 gồm gần 500 cơ sở giáo dục đại học từ các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đứng vị trí đầu tiên.

Tiếp đó, Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) vươn lên ba bậc so với năm ngoái, đứng ở vị trí thứ hai. Trường Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore), từng dẫn đầu bảng xếp hạng năm 2016 và 2018 và thứ hai năm 2019 thì năm nay đứng ở vị trí thứ ba.Trong top 10 năm nay, có một tên tuổi mới lần đầu tiên xuất hiện là Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (University of Science and Technology of China) đứng ở vị trí thứ 10.

Nhật Bản và Trung Quốc là hai quốc gia có cơ sở giáo dục đại học lọt vào top 10 đồng thời tiếp tục là hai quốc gia có nhiều đại diện nhất trong bảng xếp hạng. Đại học hàng đầu của Nhật Bản, Đại học Tokyo, năm nay vươn lên đứng thứ bảy, tăng một bậc so với vị trí thứ tám năm ngoái. Trong toàn bảng xếp hạng đại học châu Á, Nhật Bản có với 110 đại diện, Trung Quốc có 81 và Ấn Độ có 56 cơ sở giáo dục đại học.

10 đại học hàng đầu châu Á theo xếp hạng THE 2020 ảnh 1

Danh sách 10 đại học hàng đầu châu Á năm 2020 theo xếp hạng của THE

Ba trường của Việt Nam vào xếp hạng đại học hàng đầu châu Á