Thừa Thiên Huế không tổ chức lễ hội điện Huệ Nam

NDO -

NDĐT - Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, sáng nay, 14-3 thông báo sẽ không tổ chức lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) vào các ngày 25 và 26- 3, nhằm ngày 2 và 3-3 âm lịch như thường lệ.

Lễ hội điện Huệ Nam.
Lễ hội điện Huệ Nam.

Lễ hội điện Huệ Nam không diễn ra như thường lệ nhằm tránh tập trung đông người, phòng, chống dịch Covid-19.

Lễ hội điện Huệ Nam (còn gọi điện Hòn Chén) là lễ hội dân gian truyền thống gắn với di tích điện Huệ Nam và đình làng Hải Cát thuộc xã Hương Thọ, huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà). Lễ hội này là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh của một bộ phận dân cư xứ Huế nói riêng và cả nước nói chung, được tổ chức hằng năm vào tháng 3 và 7 âm lịch tại ngôi điện nằm trên núi Ngọc Trản bên bờ sông Hương - nơi thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu.