Sáng tác văn học về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng”

NDO -

Ngày 19-10, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc trại sáng tác văn học - nghệ thuật về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” năm 2020.

Quang cảnh buổi khai mạc.
Quang cảnh buổi khai mạc.

Tham gia trại sáng tác lần này có 15 nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội, sẽ sáng tác những tác phẩm văn học có giá trị tư tưởng, nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng. Qua đó, tiếp tục khẳng định, tôn vinh hình tượng Bộ đội Cụ Hồ trong chiến đấu và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; bộ đội trên tuyến đầu chống dịch, cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; Bộ đội Cụ Hồ tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới… Cùng các đề tài về xây dựng Đảng, xây dựng đất nước. Tại trại sáng tác lần này, BTC sẽ có những buổi trao đổi, giao lưu, tọa đàm và chương trình tìm hiểu đời sống bộ đội để nâng cao chất lượng sáng tác.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị mong muốn các nhà văn, nhà thơ sáng tạo, bám sát thực tiễn, phản ánh chân thực, sinh động các hoạt động huấn luyện, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Nhất là những nhiệm vụ mới, dẫn đường và đồng hành cùng công chúng vươn lên tầm cao mới về tư tưởng, nghệ thuật và thị hiếu thẩm mỹ văn học, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; khai thác những góc nhìn mới về đề tài lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội; các hoạt động quân sự, quốc phòng và mọi mặt đời sống bộ đội.

Với đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng”, năm năm qua, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật, đã tổ chức năm trại sáng tác và cho ra đời 70 bản thảo khá hoàn chỉnh, với các thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, thơ, trường ca, nghiên cứu phê bình… Trong đó, đã xuất bản 53 tác phẩm và tiếp tục hoàn thiện để xuất bản trong thời gian tới.

Trại sáng tác kéo dài đến ngày 2-11.