Ra mắt tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”

NDO -

NDĐT - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sáng 10-10, tại Thư viện quốc gia (số 31, phố Tràng Thi, Hà Nội), Nhà xuất bản Hà Nội đã cho ra mắt Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” giai đoạn 2.

Đại biểu tham quan sách tại Lễ ra mắt Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”.
Đại biểu tham quan sách tại Lễ ra mắt Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”.

Xây dựng một kho tư liệu về Thăng Long - Hà Nội suốt tiến trình lịch sử, bao quát tất cả các lĩnh vực: địa lý, kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội… là một nhiệm vụ lớn được Thành ủy, UBND TP Hà Nội giao cho Nhà xuất bản Hà Nội thực hiện nhằm cung cấp tư liệu cho giới nghiên cứu, cho bạn đọc hiểu về Thủ đô vừa đầy đủ và có hệ thống, vừa khái quát và sâu sắc.

Dự án được bắt đầu từ năm 2006, gồm hai hạng mục chính: Điều tra, sưu tầm tư liệu và Biên soạn, xuất bản sách về Thăng Long - Hà Nội. Năm 2010, giai đoạn 1 của dự án ra mắt với 97 bộ sách, 139 tập. Đây là một kho kiến thức đồ sộ, với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia, nhà nghiên cứu đầu ngành trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, tư liệu về Thăng Long - Hà Nội vẫn còn rất nhiều nguồn chưa được khai thác, nhất là nguồn tư liệu ở nước ngoài. Hà Nội hiện nay đã mở rộng địa chính, gồm cả vùng văn hóa xứ Đoài và một số vùng khác mà giai đoạn 1 chưa đề cập. Bởi vậy, Nhà xuất bản Hà Nội được giao nhiệm vụ triển khai giai đoạn 2 của dự án, được triển khai từ năm 2013 đến nay, với nhiều hoạt động nhằm hệ thống hóa mọi mặt của Thăng Long - Hà Nội qua tiến trình 1.000 năm lịch sử, bổ sung những nghiên cứu, những tư liệu về vùng Hà Nội mở rộng.

Sau bảy năm thực hiện, Tủ sách đã sưu tầm được tới 9.000 trang tư liệu về Thăng Long - Hà Nội từ các kho lưu trữ của Anh, Pháp, Hà Lan và hàng nghìn trang tư liệu từ các nguồn trong nước. Đồng thời, Tủ sách đã xây dựng hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long trên địa bàn 30 quận, huyện. Trên cơ sở hệ thống tư liệu đồ sộ này, Tủ sách đã xuất bản thêm 40 bộ sách với 74 tập thuộc tất cả các lĩnh vực: địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, văn học nghệ thuật, tư liệu tổng hợp.

Các đầu sách được tổ chức nghiên cứu, biên soạn chặt chẽ, nghiêm túc như thực hiện các đề tài khoa học thông qua một quy trình nghiêm túc từ khâu đề cương cho đến hoàn thiện bản thảo sau nghiệm thu với sự tham gia của hơn 300 nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực. Ngoài ra, Tủ sách còn xuất bản hàng chục đầu sách phổ thông phục vụ rộng rãi bạn đọc nhiều lứa tuổi, thành phần.

Sau hai giai đoạn, “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến” đã xuất bản 137 bộ sách, gồm 213 tập. GS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn khoa học Tủ sách nhấn mạnh, Tủ sách là tập đại thành về Thăng Long - Hà Nội. Việc xây dựng Tủ sách sẽ giúp bạn đọc hiểu về Hà Nội đầy đủ, khái quát, sâu sắc hơn; từ đó kế thừa, phát huy truyền thống để phát triển Thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh, thanh lịch.