Nhiều sự kiện kỷ niệm 200 năm ngày mất Nguyễn Du

NDO -

Sáng 29-10, tại Bảo tàng Phụ nữ, MaiHaBooks đã tổ chức sự kiện văn hóa đặc biệt “Ai nhớ Tố Như” kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du (1820 – 2020). Sự kiện diễn ra trong ba ngày, từ 29 đến 31-10 với nhiều hoạt động phong phú. 

Khách tham quan đang xem những bản in, tư liệu khảo cứu cổ của Truyền Kiều.
Khách tham quan đang xem những bản in, tư liệu khảo cứu cổ của Truyền Kiều.

Tại sự kiện, MaiHaBooks giới thiệu không gian trưng bày “Bộ sưu tập Thư và Họa” về Nguyễn Du và Truyện Kiều khác nhau qua các thời kỳ cùng các tác phẩm tiêu biểu khác của Nguyễn Du. Ngoài ra, tại triển lãm cũng giới thiệu khoảng 200 tài liệu, tư liệu, sách quý khảo cứu về Truyện Kiều, gồm cả những tư liệu bằng tiếng Pháp. Trong số này, có những cuốn tài liệu quý như “Kim Vân Kiều dưới mắt hai cụ Ngô Đức kế và Huỳnh Thúc Kháng” xuất bản năm 1958, “Ý niệm bạc mệnh trong đời Thúy Kiều” của tác giả Đàm Quang Thiện, xuất bản năm 1965. “Vụ án Truyện Kiều” của GS Nguyễn Văn Trung, xuất bản năm 1924…

Đặc biệt, người đến tham quan được thưởng thức hơn 40 bức họa Kiều của nhiều tác giả nổi tiếng hồi đầu thế kỷ 20 được in trong các cuốn “Kim Vân Kiều” của NXB Văn học năm 1951, “Văn họa kỷ niệm Nguyễn Du” xuất bản năm 1942, trong đó có những họa sĩ danh tiếng của Mỹ thuật Đông Dương như Lê Phổ, Nguyễn Tường Lân, Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Đỗ Cung, Trần Văn Cẩn, Lương Xuân Nhị, Lê Thị Lựu…

kieu_thuphap-1603962493143.jpg
 Thư pháp gia Thiền Phong trình diễn chữ Duyên.

Tại sự kiện, những người yêu mến Kiều còn được thưởng thức màn ngâm Kiều với sự thể hiện của TS Trần Đoàn Lâm, thi pháp gia Châu Hải Đường và họa sĩ Ngọc Dân, trình diễn thi pháp Kiều của thi pháp gia Thiền Phong. Cũng tại sự kiện, còn có cuộc trao đổi đầy thú vị chung quanh tác phẩm Kiều với sự tham gia của các diễn giả gồm GS.TS, Nhà giáo Nhân dân Trần Đình Sử, PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn và họa sĩ Lê Thiết Cương. 

Nhiều sự kiện kỷ niệm 200 năm ngày mất Nguyễn Du -0
 Ấn bản :Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du" với tranh của các danh họa Việt Nam do MaiHaBooks tái bản.

Nhân dịp này, MaiHaBooks phối hợp NXB Thế giới cho ra mắt ba ấn phẩm "Kim Vân Kiều", "Lãm Thúy Tập", "Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du". Trong đó, "Kim Vân Kiều" là bản "Truyện Kiều" tái bản theo bản in năm 1951 của NXB Văn học, giữ nguyên phong cách trình bày. "Lãm Thúy Tập" được tái bản theo bản in năm 1926, do Nguyễn Bá Cung soạn, với đủ mọi thể Nôm lẩy truyện "Kim Vân Kiều". "Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du" tái bản theo bản in năm 1942, là tuyển tập những dòng ngâm, bình, vịnh hay về "Truyện Kiều" và 11 bức họa "Truyện Kiều" của các họa sĩ tên tuổi như Nguyễn Đỗ Cung, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Tường Lân, Nguyễn Văn Tỵ...

Các hoạt động triển lãm, trưng bày thư họa thơ Nguyễn Du và Truyện Kiều cùng nghệ thuật giấy dó sẽ tiếp diễn trong hai ngày 30 và 31-10.