Nhiều hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày Bến Tre Đồng khởi

NDO -

Tối 16-1, tại công viên Bến Tre (thành phố Bến Tre), tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 61 năm ngày Bến Tre Đồng khởi (17-1-1960 – 17-1-2021) và tổ chức lễ tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng khởi”, “Công dân Đồng khởi danh dự” lần thứ nhất, năm 2021.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre cắt băng khánh thành công trình đàn đá.
Lãnh đạo tỉnh Bến Tre cắt băng khánh thành công trình đàn đá.

Dự buổi lễ có đồng chí đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng nguyên Phó Chủ tịch QH, nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại T.Ư, địa phương, các tỉnh bạn và đông đảo người dân tỉnh Bến Tre.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã ôn lại truyền thống ngày Bến Tre Đồng khởi, ngày 17-1-1960, tiếng súng diệt tên Đội Tý - chỉ huy Tổng đoàn dân vệ ác ôn tại xã Định Thủy (huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) nổ ra, mở màn cho cuộc Đồng khởi lịch sử. Hàng chục nghìn người dân xuống đường, vũ trang, giáo mác, nổi trống mõ, diệt ác ôn, chiếm đồn địch… Cuộc khởi nghĩa ở xã Định Thủy thắng lợi đã lan rộng đến các địa phương trong tỉnh và toàn miền Nam. 

Tại buổi lễ, tỉnh Bến Tre đã tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng khởi”, “Công dân Đồng khởi danh dự” cho tám cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của tỉnh Bến Tre trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong đó, ba cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Đồng khởi” là:

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ;

Ông Huỳnh Văn Cam - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre;

Ông Trịnh Văn Y - Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Bến Tre.

Và năm cá nhân được tôn vinh danh hiệu “Công dân Đồng khởi danh dự” gồm:

Bà Akemi Bando - Tổng Thư ký Hội Trợ giúp trẻ em Việt Nam - Nhật Bản; Chuyên gia hoạt động của JICA tại Việt Nam; Cố vấn trưởng thứ nhất cho Dự án JICA mở rộng Sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên toàn quốc tại Việt Nam năm 2011;

Giáo sư - Tiến sĩ Nagato Natsume - Trưởng Khoa Răng Hàm mặt, Bệnh viện của Viện Đại học Aichi 2-11, Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại tỉnh Aichi, Nhật Bản; Giám đốc điều hành Hội Hở môi hàm ếch Nhật Bản; Giáo sư chính Đại học Aichi Gakuin Nhật Bản;

Ông Cho Myung Choel - Giáo sư thỉnh giảng Đại học Y Hà Nội; Giám đốc Tổ chức Global Vision (Hàn Quốc) tại Việt Nam;

Ông Võ Tấn Thông - Trưởng phòng Công tác chính trị - sinh viên, Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh);

Ông Đặng Đức Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư thảo dược xanh; Chủ tịch Quỹ đầu tư khởi nghiệp tỉnh Bến Tre; Chủ tịch Quỹ Tấm lòng vàng.

Trước đó, tỉnh Bến Tre đã tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 61 năm ngày Bến Tre Đồng khởi và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như: Lễ thông xe giai đoạn một dự án đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền các huyện Bình Đại – Ba Tri – Thạnh Phú; khánh thành công trình Đàn đá; giải xe đạp Bến Tre mở rộng năm 2021; lễ công nhận thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng (huyện Mỏ Cày Nam) đạt tiêu chí đô thị loại IV; khánh thành cầu Vĩnh Phúc (huyện Mỏ Cày Bắc)...