Ngày hội văn hóa dân tộc Thái ở Điện Biên

NDO -

NDĐT – Diễn ra từ ngày 18 đến hết 20-10 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ngày hội văn hóa dân tộc Thái có sự tham gia của hơn 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên (VĐV) quần chúng người Thái của năm tỉnh…, cùng nhiều hoạt động đặc sắc và hấp dẫn.

Trình diễn xòe Thái. Ảnh: NDĐT
Trình diễn xòe Thái. Ảnh: NDĐT

Đây là sự kiện nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2019), đồng thời tôn vinh văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa. Đây cũng là cơ hội cho các nghệ nhân, diễn viên, VĐV quần chúng dân tộc Thái các tỉnh giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm… Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức sự kiện này.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lễ khai mạc Ngày hội diễn ra vào 20 giờ tối 18-10 tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, và lễ bế mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 20-10 cũng tại Quảng trường này.

Ngày hội gồm các hoạt động văn hóa như trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch, trình diễn dệt thổ cẩm, thêu khăn piêu dân tộc Thái, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Thái, trình diễn, giới thiệu nghi thức, sinh hoạt văn hóa, trình diễn nghệ thuật xòe Thái, giới thiệu ẩm thực đặc sắc của người Thái… Cùng với đó là các hoạt động thể thao truyền thống của dân tộc Thái như tó sáng, tó má lẹ, đi cà kheo, xòe Thái…

Ngày hội cũng là cơ hội tổ chức các hoạt động du lịch như tổ chức đoàn Farmtrip khảo sát du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại Điện Biên…

Có khoảng 600 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, VĐV quần chúng từ năm tỉnh Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Thanh Hóa, Điện Biên tham gia…