Lối ứng xử đáng trách

Vườn hoa cuối phố vừa được chỉnh trang tinh tươm đẹp mắt. Thấp thoáng vài người thong thả dạo bước ngắm cảnh, tập thể dục. Bỗng xuất hiện nhóm học sinh trung học phổ thông cả nam lẫn nữ vẫn còn mặc nguyên đồng phục phi xe máy ào tới.

Rồi chỉ một lát sau không hiểu sao, họ hò hét, đứng quây lại la ó, cổ vũ cho hai cô gái mặt đỏ tía tai, tóc rối bời, vừa văng tục, vừa lăn xả vào nhau cào cấu, giằng xé. Từng chậu hoa, cây cảnh đẹp đẽ đổ vỡ lổng chổng; những thảm cỏ mượt mà cũng bị đám trẻ giẫm nát tơi tả. Một số cô, cậu đứng chung quanh có vẻ hả hê, phấn khích lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh đưa lên mạng. Mấy người dạo bộ tập thể dục tò mò lại gần ngó nghiêng, chẳng ai can ngăn mà chỉ lao xao bình phẩm. Hai cô gái mồ hôi vã ra ướt sũng lưng áo, áng chừng muốn dừng lại, nhưng đám học sinh chưa chịu buông tha, tiếp tục la hét xô đẩy kích động. Nghe đâu cơn cớ xảy ra ẩu đả, xô xát bắt nguồn từ chuyện hai cô gái tình cờ lướt mạng lỡ lời chê bai mái tóc, trang phục của nhau; rồi cứ thế nhắn tin qua lại xúc phạm chửi bới, cuối cùng hùng hổ hẹn gặp để "dằn mặt" nhau cho bõ tức. Lẽ ra bạn bè trong nhóm khi biết sự việc nên tìm cách khuyên giải thì không ngờ lại khích bác rầm rộ càng "đổ thêm dầu vào lửa" khiến sự việc rắc rối, phức tạp. Trước đó, nhóm bạn này hay lên mạng xem hình ảnh bạo lực của một số nhân vật "nổi loạn" lâu dần tính tình cũng dễ bị kích động. Vậy là, quyết hẹn gặp tại vườn hoa để gây gổ. Ðúng lúc một cô túm xé áo của cô kia thì có anh nhân viên bảo vệ của cửa hàng điện tử bên kia đường chạy sang rẽ được đám đông lao vào đẩy hai cô gái rời nhau ra. Anh hỏi: "Học sinh trường nào, sao lại đánh nhau thế này?". Cùng lúc đó, có mấy đồng chí cảnh sát khu vực được người dân báo tin đã có mặt và dẫn giải tất cả về trụ sở lập biên bản giải quyết…

Chuyện hai nữ sinh xô xát từ việc nói xấu nhau trên mạng xảy ra như nêu trên không phải hiếm gặp. Thỉnh thoảng, đâu đó xuất hiện các vụ ẩu đả từ nguyên nhân nhỏ nhặt không đáng có. Ðôi khi chỉ vì ánh mắt thiếu thiện cảm, câu nói bâng quơ, tiếng cười bỡn cợt, lời bình luận tầm phào không đúng chỗ cũng trở thành "ngòi nổ" cho những mâu thuẫn, xung đột căng thẳng. Âu cũng là bài học cảnh tỉnh mong mỗi gia đình nên quan tâm chỉ bảo, uốn nắn con em mình tránh xa thói ứng xử bạo lực, nông nổi. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng nên kiểm soát chặt chẽ, loại bỏ những hình ảnh phản cảm, thiếu lành mạnh trên mạng in-tơ-nét để không gây tác động xấu, làm vẩn đục tâm hồn giới trẻ.