Khai hội Lễ hội Lam Kinh 2019

NDO -

NDĐT - Ngày 20-9, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh thuộc xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 601 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 591 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và tưởng niệm 586 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Lê Lợi, tướng lĩnh, nghĩa sĩ Lam Sơn cùng các vị vua triều Hậu Lê.
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Lê Lợi, tướng lĩnh, nghĩa sĩ Lam Sơn cùng các vị vua triều Hậu Lê.

Sau nghi lễ rước kiệu Lê Thái Tổ và Trung túc Vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh, Lễ kỷ niệm 601 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 591 năm vua Lê đăng quang và 586 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi được tổ chức long trọng theo nghi thức tuyền thống nhằm khắc ghi công lao của các tướng lĩnh, nghĩa quân Lam Sơn, tri ân Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Tiếp đó là phần hội hoàng tráng được thể hiện dưới hình thức sân khấu hóa có chủ đề “Hào khí Lam Sơn -tỏa sáng trường tồn” nêu bật khí phách, bản lĩnh của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các tướng lĩnh, nghĩa quân Lam Sơn; phát huy hào khí Lam Sơn trong xây dựng nền thái bình thịnh trị và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước hôm nay.

Lễ hội Lam Kinh 2019 diễn ra đến ngày 21-9 tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

* Trước đó, huyện Ngọc Lặc tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Trung túc vương Lê Lai tại đền Tép thuộc làng Thành Sơn, xã Kiên Thọ; TP Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 601 năm khởi nghĩa Lam Sơn (1418-2019), dâng hương tưởng nhớ, tri ân Anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng các vị vua triều Lê tại Thái miếu nhà Hậu Lê và tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi ở thành phố Thanh Hóa.

Cũng trong dịp này, tại các khu di tích diễn ra nhiều hoạt động du lịch tâm linh, tìm hiểu di sản cùng các hoạt văn hóa, thể thao truyền thống hấp dẫn đông đảo nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương.