Cuộc thi âm nhạc quốc tế vi-ô-lông và hòa tấu thính phòng Việt Nam

Cuộc thi âm nhạc quốc tế vi-ô-lông và hòa tấu thính phòng Việt Nam 2019 vừa bế mạc sau một tuần tranh tài. Dù lần đầu được tổ chức tại Việt Nam nhưng cuộc thi đã thu hút tới 63 thí sinh đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, một phần ba số thí sinh là người Việt Nam.

Các thí sinh đã thể hiện những tiết mục mang tính chuyên nghiệp cao, tạo ấn tượng mạnh mẽ tới khán giả. Kết quả, các nghệ sĩ Việt Nam đoạt nhiều giải thưởng, như: Hoàng Hồ Khánh Vân đoạt Giải ba ở bảng vi-ô-lông; nhóm Amici Quartet đoạt Giải nhì ở bảng hòa tấu thính phòng dành cho đàn dây và pi-a-nô và Giải “Nhóm hòa tấu thính phòng Việt Nam xuất sắc nhất’’; nhóm L’Espoir Trio đoạt Giải “Nhóm hòa tấu triển vọng nhất’’; nhóm Duo Duochtt đoạt Giải “Nhóm hòa tấu Việt Nam trẻ tuổi nhất”; các Giải “Nghệ sĩ vi-ô-lông Việt Nam xuất sắc nhất’’ trao cho Nguyễn Thiện Minh, “Nghệ sĩ vi-ô-lông trẻ triển vọng nhất’” trao cho Phạm Đình Minh, “Thí sinh vi-ô-lông Việt Nam xuất sắc nhất’’ trao cho Hoàng Hồ Khánh Vân …