Hiệp Hòa phấn đấu về đích nông thôn mới

Ngay sau khi tỉnh Bắc Giang phát động thi đua, huyện Hiệp Hòa đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020. Sau 10 năm, chương trình đã đi vào chiều sâu và đạt được kết quả tích cực, huyện phấn đấu về đích NTM vào năm 2021.

Ông Nguyễn Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn.
Ông Nguyễn Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Nhân dân chung sức chung lòng

Phải khẳng định, việc vận động nhân dân chung sức chung lòng trong xây dựng NTM ở Hiệp Hòa đạt hiệu quả rất cao. Tính đến nay, nhân dân toàn huyện tình nguyện hiến 334.259 m2 đất, tháo dỡ 97.041 m2 tường rào, ủng hộ 201.758 ngày công, huy động hơn 189 tỷ đồng tiền mặt. Bên cạnh đó có nhiều mô hình do Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động đạt hiệu quả cao như mô hình đường hoa ở các xã Bắc Lý, Hợp Thịnh, Mai Trung; mô hình phân loại rác thải tại hộ ở các xã Đoan Bái, Đông Lỗ, Lương Phong... Hội Cựu chiến binh huyện cũng xây dựng nhiều mô hình làm đường giao thông, mô hình vệ sinh tự quản... Trong nông nghiệp có mô hình rau cần ở xã Hoàng Lương, bưởi Diễn ở xã Lương Phong, gạo nếp cái hoa vàng ở xã Thái Sơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý, toàn huyện tổ chức xây dựng được 33 cánh đồng mẫu lớn, điển hình như ở các xã Châu Minh, Danh Thắng, Lương Phong...

Ông Nguyễn Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, cho biết: “Hiệp Hòa có 38 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp (trong đó có năm mô hình chăn nuôi, thủy sản và 33 mô hình trồng trọt). Các mô hình này sản xuất theo hướng hữu cơ tiếp tục được duy trì và nhân rộng, nhiều mô hình thực hiện liên kết toàn phần, khép kín trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả cao. Từ năm 2014, huyện Hiệp Hòa đã có cách làm sáng tạo khi lấy thôn, xóm là địa bàn triển khai với phương châm “Từ đồng về nhà, từ nhà ra thôn, từ thôn lên xã”. Do đó, nhiều thôn ở Hiệp Hòa đã phát huy vai trò làm chủ của nhân dân”.

Ở cấp cơ sở, ông Đặng Văn Thiêm, Phó Chủ tịch UBND xã Đoan Bái, chia sẻ: Đời sống của nhân dân trên địa bàn xã nói riêng, toàn huyện nói chung được nâng cao. Có thể nhìn thấy sự thay đổi rất lớn ở hệ thống giao thông, công trình thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo và các dịch vụ thông tin truyền thông được đầu tư mở rộng.

Nỗ lực hơn nữa

Nhìn lại cả một quá trình, năm 2010, trong tổng số 24 xã của Hiệp Hòa, bình quân chỉ đạt 7,1 tiêu chí xây dựng NTM. Đến nay có 12 xã đạt 19 tiêu chí, 12 xã đạt 15-18 tiêu chí, có 71/90 thôn được công nhận đạt chuẩn. Hiện thôn Tân Sơn, xã Đoan Bái cơ bản hoàn thành tiêu chí NTM kiểu mẫu. Năm 2010, thu nhập bình quân đạt 15,9 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo 13,4%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 46,1%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 62,9%. Đến ngày 30-6-2019, thu nhập bình quân đạt 39,7 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,7%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 96,7%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 99,6%.

Tuy vậy, trong quá trình triển khai gặp không ít những khó khăn do sự thay đổi tư duy, lối sống của người dân, ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường, rác thải, cải tạo vườn tạp và chỉnh trang nơi ở tại các thôn, xã không thể chuyển biến ngay trong một sớm một chiều, đòi hỏi chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể phải kiên trì tuyên truyền, vận động thuyết phục đến từng thôn, xã. Hiện tại, lượng rác được thu gom, xử lý hằng ngày trên địa bàn huyện gần 65 tấn, bằng 86% lượng rác phát sinh. Nhờ đó tình trạng ô nhiễm môi trường giảm, không còn điểm nóng ô nhiễm. Nhưng việc xử lý rác thải nông thôn theo hình thức lò đốt, đốt lộ thiên, chôn lấp, ủ làm phân hữu cơ... vẫn chưa phải là biện pháp tối ưu.

Trên cơ sở kết quả đạt được sau 10 năm xây dựng NTM, cùng với những bài học kinh nghiệm đúc rút được, chắc chắn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí, trong đó giải quyết những vướng mắc phát sinh để tạo đột phá trong tiêu chí môi trường, văn hóa, trở thành huyện NTM vào năm 2021. Riêng với xã Đoan Bái phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao và tiến tới trở thành xã kiểu mẫu.