Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Nga năm 2019 tại Ekaterinburg

NDO -

NDĐT - Từ ngày 19 đến 26-11, tại trường ĐH Tổng hợp Liên bang Ural, TP Ekaterinburg, LB Nga, đã diễn ra "Tuần lễ Văn hóa Việt Nam năm 2019”. Đây là hoạt động nhằm Hưởng ứng năm chéo Việt - Nga 2019, đồng thời để giới thiệu lịch sử và văn hóa Việt Nam tới các thầy cô, bạn bè sinh viên Nga và quốc tế nói riêng cũng như công chúng Nga nói chung

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Ngô Phương Nghị chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn sinh viên tại đêm nhạc.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Ngô Phương Nghị chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn sinh viên tại đêm nhạc.

Với những nội dung phong phú, hấp dẫn, "Tuần lễ Văn hóa Việt Nam năm 2019" được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè Nga và quốc tế, do Đoàn lưu học sinh Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg tổ chức với sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại địa phương. Đây lần đầu tiên, một chương trình văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Đại học Tổng hợp Liên bang Ural, cũng như tại thành phố Ekaterinburg, Nga.

Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Nga năm 2019 tại Ekaterinburg ảnh 1

Các bạn sinh viên Nga thích thú thưởng thức các món ăn Việt Nam.

“Tuần lễ Văn hóa Việt Nam năm 2019” bao gồm hàng loạt các hoạt động quảng bá văn hóa nghệ thuật, ẩm thực phong phú và đặc sắc như Triển lãm tranh ảnh Đất nước - Con người, Góc ẩm thực, Đấu trường dân gian, Đêm nhạc hội (Gala Concert),.... Tại Đêm nhạc hội với chủ đề "Việt Nam - Một chặng đường lịch sử", các sinh viên Việt Nam đã dẫn dắt bạn bè quốc tế tới với lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, từ thuở đầu dựng nước Văn Lang Và Âu Lạc cho tới thời hiện đại qua những trang vàng vẻ vang của dân tộc, những trải nghiệm văn hóa đặc sắc qua các tiết mục múa dân gian, đồng diễn, trình diễn thời trang áo dài,...

Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Nga năm 2019 tại Ekaterinburg ảnh 2

Gian trưng bày các đồ lưu niệm truyền thống của Việt Nam.

Tuần lễ Văn hóa khép lại với những kết quả hết sức tốt đẹp, tạo hình ảnh tốt trong lòng người dân Nga và bè bạn quốc tế, góp phần tăng cường hiểu biết của nhân dân hai nước. Qua đó củng cố, tăng cường mối quan hệ giao lưu văn hóa Việt Nam - Nga.