Tháo dỡ công trình bê-tông xây trên di sản thiên nhiên ở Lý Sơn

NDO -

Để xây dựng điểm dừng chân cho người dân, khách du lịch huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã xây dựng công trình bê-tông ngay trên vùng đá di sản địa chất thuộc Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Tuy nhiên, do quá trình thực hiện không phù hợp, xâm phạm di sản thiên nhiên, UBND huyện Lý Sơn đã chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công tháo dỡ công trình, trả lại nguyên trạng cho thắng cảnh này. 

Điểm dừng chân cánh đồng Dung Nham được xây dựng trực tiếp trên bãi đá nham thạch có niên đại hàng triệu năm thuộc Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.
Điểm dừng chân cánh đồng Dung Nham được xây dựng trực tiếp trên bãi đá nham thạch có niên đại hàng triệu năm thuộc Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

Điểm dừng chân được huyện Lý Sơn đầu tư, xây dựng tại bãi đá nham thạch có niên đại hàng triệu năm cánh đồng Dung Nham phía đông bãi Hang thuộc đảo Bé, huyện đảo Lý Sơn. Công trình là vòm nhà xây dựng trên diện tích khoảng 20 m2, trụ bê-tông và mái vòm xây, lợp bằng ngói. Điểm dừng chân được xây dựng kiên cố, trực tiếp trên bãi đá nham thạch có niên đại hàng triệu năm thuộc Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. 

Ngay sáng nay, chủ đầu tư là Trung tâm Truyền thông – Văn hoá – Thể thao huyện Lý Sơn và đơn vị thi công tháo gỡ toàn bộ công trình này. Tại hiện trường công trình, nhà thầu đã lắp giàn giáo, thiết bị tháo dỡ xong phần mái ngói nhà vòm. Sau khi hoàn tất phần mái, đơn vị thi công sẽ hạ độ cao và di chuyển các khối trụ, bê-tông công trình ra khỏi khu vực vùng đá địa chất, đồng thời, khắc phục, hoàn trả mặt bằng và không gian môi trường cho thắng cảnh. 

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, địa phương nhận thấy công trình nhà vòm điểm dừng chân trên cánh đồng Dung Nham phía đông bãi Hang, đảo Bé không phù hợp với thắng cảnh di sản địa chất thiên nhiên, ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động du lịch về sau. 

“Chúng tôi thấy là công trình không phù hợp nên phải tháo dỡ tất cả công trình bê-tông vị trí cánh đồng Dung Nham. Nhu cầu cần điểm dừng chân, tham quan là cần thiết nên huyện sẽ cùng ngành chức năng tìm kiếm vị trí khác phù hợp, không ảnh hưởng đến thắng cảnh và di sản địa chất đảo Bé để triển khai”, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn khẳng định. 

Đối với điểm dừng chân ở Mom Tàu với mục đích tham quan toàn cảnh bãi Mom Tàu và nhìn sang đảo Lớn, công trình xây dựng không xâm phạm vùng di sản, đá địa chất. Vì vậy, huyện Lý Sơn tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công hoàn thiện dự án theo phương án thiết kế đã được duyệt. 

Trước đó, để phục vụ phát triển du lịch, thu hút khách tham quan, huyện Lý Sơn đầu tư, xây dựng hai điểm dừng chân tại cánh đồng Dung Nham và khu vực Mom Tàu. Tất cả đều thuộc phạm vi của Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Hai công trình do Trung tâm Truyền thông - Văn hoá - Thể thao huyện Lý Sơn làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện, tổng diện tích công trình 75 m2 và hoàn thành trong năm 2020. Một trong hai công trình bê-tông kiên cố đã xâm phạm, phá vỡ cảnh hoang sơ, kỳ vĩ triệu năm của vùng địa chất thiên nhiên nổi tiếng ở đảo Lý Sơn gây bức xúc cho người dân bản địa. Vì vậy, huyện Lý Sơn quyết định tháo dỡ, trả lại nguyên trạng thắng cảnh địa chất.