Quảng Ninh công bố ba bảo vật quốc gia

NDO -

NDĐT - Ngày 15-5, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh công bố ba hiện vật đang lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt tám năm 2019 và ra mắt website di sản. Ba bảo vật gồm: Trống Đồng Quảng Chính, Thống Đồng thời Trần, Mâm bồng gốm mem vẽ nhiều màu.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao trao Quyết định công nhận bảo vật quốc gia cho Sở Văn hóa, Thể thao Quảng Ninh.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao trao Quyết định công nhận bảo vật quốc gia cho Sở Văn hóa, Thể thao Quảng Ninh.

Bảo tàng Quảng Ninh cho biết, bảo vật quốc gia mang trong mình dấu ấn văn hóa, giá trị thẩm mỹ của từng thời kỳ nên thông qua hoạt động công bố Quyết định công nhận bảo vật quốc gia còn góp phần gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị bảo vật, nhằm bảo đảm quyền hưởng thụ văn hóa của người dân, cũng như khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, lịch sử, văn hóa và ý thức bảo tồn, tiếp nối những giá trị ấy. Góp phần giới thiệu, quảng bá giá trị lịch sử - văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của bảo vật đến công chúng. Qua đó, đưa bảo vật đến gần hơn với khách tham quan, đồng thời góp phần quảng bá hơn nữa hình ảnh của bảo tàng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, tỉnh Quảng Ninh còn giới thiệu đến công chúng website di sản. Đây là website đầu tiên của cả nước về di sản. Website xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, thống nhất về các di sản trên địa bàn tỉnh. Hệ thống hóa các hồ sơ, tài liệu về di sản văn hóa. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ cho việc quản lý, bảo tồn, quảng bá di sản văn hóa tỉnh. Xây dựng hệ thống lưu trữ, khai thác dữ liệu số về di sản.

Quảng Ninh công bố ba bảo vật quốc gia ảnh 1

Các bảo vật quốc gia được trưng bày tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Đến thời điểm hiện nay, Quảng Ninh chính thức có năm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia, đều đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh là Bình gốm Đầu Rằm, Hộp vàng Ngọa Vân - Yên Tử, Trống đồng Quảng Chính, Thống đồng thời Trần và Mâm bồng gốm men vẽ nhiều màu.