Khai mạc triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

NDO -

NDĐT- Nhân kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029-2019), sáng 5-5, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” tại Trung tâm Truyền hình - triển lãm - hội chợ - quảng cáo Thanh Hóa.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nội vụ; Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ cùng đông đảo các bộ tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” giới thiệu 10.200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật ở các thời kỳ: Thanh Hóa thời tiền sử - sơ sử; thời kỳ phong kiến, thuộc địa nửa phong kiến; trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1945 - 1975) và Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới. Trong đó có nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý lần đầu tiên được công bố, trưng bày tại Trung tâm Truyền hình - triển lãm - hội chợ - quảng cáo và giới thiệu trải dài bên đại lộ Lê Lợi ở TP Thanh Hóa.

Khai mạc triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” ảnh 1

Các nông, ngư cụ gắn bó với người nông dân một nắng, hai sương được trưng bày tại triển lãm.

Đến với triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”, công chúng được tiếp cận những cứ liệu lịch sử tin cậy, nhiều hình ảnh, hiện vật, tư liệu đặc sắc, quý hiếm để hiểu biết sâu thêm về miền đất, con người Thanh Hoá trong tiến trình dựng nước, giữ nước của dân tộc và hiểu rõ hơn về danh xưng Thanh Hóa.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà Nước Đặng Thanh Tùng khẳng định, các di sản, tư liệu được dày công lựa chọn, đem trưng bày với mong muốn truyền tải những thông tin lịch sử chân thực, tin cậy, giúp công chúng hiểu rõ về truyền thống tốt đẹp, các giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất, con người Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, Bộ Nội vụ trao tặng tỉnh Thanh Hóa phiên bản mộc bản triều Nguyễn về việc vua Lý Thái Tông cho đổi trại Ái Châu làm Thanh Hóa phủ. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cũng trao tặng tỉnh Thanh Hóa hơn 200 phiên bản các di sản tư liệu thế giới, tài liệu lưu trữ giới thiệu tại triển lãm để bổ sung, làm phong phú thêm nguồn tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục truyền thống lịch sử và xây dựng cơ sở dữ liệu của tỉnh.

Khai mạc triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” ảnh 2

Các tầng lớp nhân dân tham quan hiện vật, hình ảnh tư liệu trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” hướng mỗi người dân tìm về nguồn cội, tri ân thế hệ tiền nhân, khơi dậy niềm tự hào về bề dày truyền thống của quê hương “địa linh nhân kiệt” và xác định rõ hơn trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong giữ gìn, phát huy di sản ông cha trao truyền, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Triển lãm kéo dài đến ngày 9-5, và tỉnh Thanh Hóa quan tâm lưu giữ những hình ảnh, tư liệu, tài liệu, hiện vật, xây dựng cơ sở dữ liệu trên mạng internet tiếp tục quảng bá, giới thiệu “Thanh Hóa xưa và nay” đến với bạn bè trong nước, quốc tế.